Quân đội Nga xác nhận đánh chặn kỷ lục 356 máy bay không người lái (UAV) cùng 7 tên lửa các loại mà Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga chỉ trong 24 giờ gần nhất.
Quân đội Nga xác nhận đánh chặn kỷ lục 356 máy bay không người lái (UAV) cùng 7 tên lửa các loại mà Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga chỉ trong 24 giờ gần nhất.
Thống đốc vùng Belgorod của Nga gần biên giới Ukraine xác nhận 7 quận đô thị với quy mô dân số khoảng 40.000 người đã bị mất điện nghiêm trọng do đòn tập kích của Ukraine.
Kíp điều khiển pháo HIMARS Ukraine bị lực lượng Nga phát hiện gần chiến tuyến ở Kharkov, sau đó khai hỏa tên lửa Iskander-M để tập kích.
Tại phiên toàn thể Diễn đàn Valdai hôm 2/10 ở Sochi (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi một cảnh báo được coi là nghiêm khắc nhất trong nhiều tháng qua: nếu châu Âu tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine, đặc biệt là các loại tên lửa tầm xa như Tomahawk, Nga sẽ có “phản ứng đáng kể”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/9 đã đưa ra một đề xuất quan trọng về việc xây dựng một lá chắn phòng không chung với các đồng minh NATO. Lời kêu gọi này được đưa ra sau một loạt vụ xâm nhập không phận gây lo ngại dọc theo sườn phía Đông của NATO.
Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat của quân đội Nga tuyên bố Ukraine hứng chịu "tổn thất vĩnh viễn" lên đến 1,7 triệu người sau ba năm rưỡi giao tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ, sau khi ông có cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky hôm 23/9 (giờ địa phương).
Nga cáo buộc Ukraine triển khai máy bay không người lái (UAV) tập kích hạ tầng dân sự ở phía Nam bán đảo Crimea, khiến một ngôi trường và một viện điều dưỡng bị hư hại.
Quân đội Ukraine tuyên bố "khôi phục quyền kiểm soát" tại 7 khu định cư ở tỉnh Donetsk sau khi mở đợt chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.
Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine đã sa thải 2 sĩ quan cấp cao sau những thất bại ở các khu vực quan trọng, phản ánh áp lực đối với các lực lượng của Kiev trong bối cảnh Nga đang có nhiều tiến triển tại khu vực tiền tuyến.
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski xác nhận "những chiếc UAV Nga" lọt vào không phận nước này trong sự cố hồi tuần trước không mang theo chất nổ.
Ngày 13/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt năng lượng mạnh mẽ đối với Nga, nhưng chỉ khi tất cả các quốc gia NATO đồng loạt ngừng mua dầu của Nga và thực hiện các biện pháp tương tự.
Nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO gia tăng sau khi Ba Lan tuyên bố phát hiện hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Moscow bay vào không phận trong lúc Ukraine hứng đòn tập kích lớn. Vụ việc này cũng đánh dấu lần đầu tiên NATO phải huy động lực lượng đánh chặn mục tiêu trên không phận liên minh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 11/9 (giờ địa phương) thông tin, nước này sẽ triển khai ba tiêm kích Rafale để hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan, sau khi Warsaw cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ nước này.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công cơ sở quốc phòng của Ukraine, nhưng quả quyết "không có kế hoạch tấn công mục tiêu nào ở Ba Lan".
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã yêu cầu kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO, theo đó các thành viên có thể đề nghị tham vấn đồng minh, sau khi nước này phát hiện số lượng lớn thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận.
Điện Kremlin hôm 8/9 (giờ địa phương) khẳng định, rằng các lệnh trừng phạt càng nhiều thì càng trở nên vô tác dụng đối với Moscow và cảnh báo những biện pháp trừng phạt này có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.
Ngày 4/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée ở Paris, một bước ngoặt ngoại giao đã được ghi dấu khi 26 quốc gia cùng nhau tuyên bố thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh khi Ukraine bước vào giải đoạn hậu chiến.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 5/9 (giờ địa phương) cảnh báo sẽ không có bất kỳ "đảm bảo an ninh" nào cho Ukraine được thực hiện mà không tính đến ý kiến của Nga, TASS đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 (giờ địa phương) đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, CNN đưa tin.