Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran trong một số hoàn cảnh nhất định, đồng thời khẳng định sẽ không để các lực lượng người Kurd tại Iraq tham gia chiến dịch tấn công nhằm vào Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới Iran trong một số hoàn cảnh nhất định, đồng thời khẳng định sẽ không để các lực lượng người Kurd tại Iraq tham gia chiến dịch tấn công nhằm vào Tehran.
Giá xăng dầu tại Mỹ đang trải qua đợt biến động mạnh nhất kể từ đầu năm 2026 khi "chảo lửa" Trung Đông lan rộng. Với mức giá xăng trung bình tại nước này liên tục xô đổ các cột mốc ngắn hạn, nền kinh tế Mỹ đang đứng trước áp lực chi phí năng lượng tương đương với những giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất trong quá khứ.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/3 tuyên bố, Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các quốc gia vùng Vịnh và khẳng định Iran không có ý định tấn công các nước láng giềng.
Nhiều diễn biến quốc tế đáng chú ý tiếp tục được ghi nhận, từ căng thẳng liên quan Iran và chiến dịch quân sự của Mỹ, đến các động thái chính trị – kinh tế tại châu Âu và phản ứng của Trung Quốc trước chính sách công nghiệp mới của Liên minh châu Âu (EU).
Giới chức Mỹ cho biết Washington đang cân nhắc nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, nhằm tăng nguồn cung cho thị trường năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng quân sự tại Trung Đông.
Cách Ukraine xử lý những sức ép này trong thời gian tới không chỉ có ý nghĩa đối với tương lai của cuộc xung đột mà còn có thể ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện an ninh của châu Âu và trật tự quốc tế trong những năm tới.
Trung Đông là khu vực nơi các cuộc chiến thường lan rộng theo cách rất khó kiểm soát. Một sự kiện quân sự ở một quốc gia có thể kích hoạt phản ứng ở nhiều quốc gia khác. Điều này khiến nguy cơ domino chiến tranh trở thành mối lo ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ hôm 6/3 thông báo đang khẩn trương thiết lập một hệ thống tự động để hoàn trả khoảng 166 tỷ USD tiền thuế đối ứng cho các nhà nhập khẩu, sau khi sắc lệnh thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt bị tòa án bác bỏ.
Ngày 6/3, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) chính thức xác nhận cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã chạm ngưỡng "tình trạng nhân đạo khẩn cấp nghiêm trọng". Trước làn sóng di cư khổng lồ do xung đột leo thang, cơ quan này nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thường dân đang trên đường lánh nạn.
Trong khu vực Vịnh Ba Tư, nhiều quốc gia gần như phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ khử mặn để duy trì nguồn nước sinh hoạt cho hàng triệu cư dân.
Trong nhiều thập niên qua, luật nhân đạo quốc tế đã được xây dựng nhằm giảm thiểu tác động của chiến tranh đối với dân thường. Tuy nhiên, các cuộc xung đột hiện đại – với sự kết hợp giữa chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh ủy nhiệm và các chiến dịch tấn công chính xác – đang đặt ra những thách thức mới cho các quy tắc truyền thống.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 (giờ địa phương) đã quyết định sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tháng vướng tranh cãi liên quan đến các vụ nổ súng gây chết người tại bang Minnesota, những chỉ trích từ Quốc hội và nghi vấn về một hợp đồng quảng cáo trị giá 220 triệu USD, Reuters đưa tin.
Mỹ và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự giữa hai nước, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực ổn định tình hình chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày 5/3, nhấn mạnh mục tiêu tạo điều kiện cho tiến trình chuyển tiếp hòa bình tại đây.
Thủ tướng Anh Keir Starmer lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và khẳng định phương án tốt nhất để xử lý cuộc khủng hoảng là thông qua đàm phán với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là trở ngại chính trong việc Nga-Ukraine chưa đạt thỏa thuận hòa bình.
Các động thái leo thang đầy căng thẳng và nguy hiểm giữa Mỹ, Israel và Iran hiện đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại Trung Đông. Nhất là khi số thương vong tiếp tục tăng cao kéo theo làn sóng di tản, cùng những bất ổn tiềm tàng tại các cơ sở hạt nhân.
Kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã chính thức khai mạc ngày 5/3, với việc chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5 - 5%.