Nga tuyên bố triển khai "siêu tên lửa" hạt nhân Sarmat vào cuối năm nay

Thứ Tư, 13/05/2026, 06:38

Tổng thống Vladimir Putin ngày 12/5 tuyên bố Nga sẽ chính thức triển khai tên lửa hạt nhân chiến lược mới Sarmat vào cuối năm 2026. Ông mô tả đây là vũ khí “mạnh nhất thế giới”, có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện tại và tương lai.

Nga tuyên bố triển khai
Hình ảnh được trích từ một video do Bộ Quốc phòng Nga phát hành vào ngày 12/5, cho thấy một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat tại một địa điểm chưa xác định.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin khẳng định sức mạnh của Sarmat không có đối thủ trên thế giới. Theo các thông số được công bố, tên lửa này có tầm bắn vượt quá 35.000 km, cho phép tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn cây số tại Mỹ hoặc châu Âu.

Về sức công phá, đầu đạn của Sarmat có sức công phá gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí tương đương nào của phương Tây. Ngoài ra, nó có thiết kế đặc biệt để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay và cả các hệ thống trong tương lai.

Tướng Sergei Karakayev, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, đã báo cáo với ông Putin về một cuộc phóng thử thành công ngày 12/5. Ông Karakayev nhấn mạnh: “Việc triển khai hệ thống Sarmat sẽ tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ, đảm bảo tiêu diệt mục tiêu và giải quyết các bài toán răn đe chiến lược”.

Dù Nga đưa ra những tuyên bố đầy tự tin, các chuyên gia an ninh phương Tây vẫn bày tỏ sự hoài nghi. Họ cho rằng Tổng thống Putin đã “thổi phồng” khả năng thực tế của thế hệ vũ khí hạt nhân mới – vốn là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội được ông công bố lần đầu vào năm 2018. Dự án Sarmat cũng đối mặt với nhiều năm thất bại và trì hoãn.

Tuyên bố triển khai Sarmat được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn quyết liệt. Kể từ năm 2022, ông Putin đã nhiều lần nhắc nhở thế giới về quy mô và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân Nga.

Tiến Minh (Theo Reuters, Al Jazeera)
.
.