Báo cáo tình báo hé lộ mức độ phục hồi năng lực tên lửa của Iran

Thứ Tư, 13/05/2026, 09:45

The New York Times dẫn các báo cáo tình báo công bố đầu tháng này thông tin, Iran được cho là đã tái lập quyền tiếp cận phần lớn các trận địa tên lửa, bệ phóng và cơ sở ngầm trên toàn quốc, bất chấp các đợt tập kích trước đó của Mỹ.

Báo cáo mà The New York Times tiếp cận được cho thấy, điều khiến một số quan chức cấp cao Mỹ đặc biệt quan ngại là việc Tehran đã khôi phục khả năng hoạt động tại 30/33 trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược kết nối vịnh Ba Tư với thị trường năng lượng toàn cầu.

Các nguồn tin am hiểu báo cáo cho hay, Iran hiện có thể sử dụng các bệ phóng di động tại những khu vực này để cơ động tên lửa tới các vị trí khác nhau, đồng thời một số trận địa vẫn đủ khả năng phóng trực tiếp. Với mạng lưới này, Tehran được đánh giá vẫn có khả năng đe dọa tàu chiến Mỹ cũng như tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Báo cáo tình báo hé lộ mức độ phục hồi năng lực tên lửa của Iran -0
Binh sĩ Iran tuần tra eo biển Hormuz. Ảnh: NurPhoto 

Báo cáo cũng ước tính Iran còn duy trì khoảng 70% số bệ phóng di động và khoảng 70% kho tên lửa trước thời điểm xảy ra chiến sự. Lực lượng tên lửa còn lại bao gồm cả tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới các mục tiêu trong khu vực, cùng một số lượng nhỏ tên lửa hành trình phục vụ các cuộc tấn công tầm ngắn trên bộ hoặc trên biển.

Dựa trên ảnh vệ tinh và nhiều công nghệ giám sát khác, các cơ quan tình báo quân sự còn đánh giá Iran đã khôi phục quyền tiếp cận khoảng 90% hệ thống cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được cho là đã có thể hoạt động trở lại ở mức một phần hoặc hoàn toàn.

Theo các nhà phân tích, việc Iran nhanh chóng khôi phục năng lực tên lửa cho thấy nguy cơ Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép hơn nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ và xung đột bùng phát trở lại.

Được biết, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, trong đó tối 12/5, Tehran đã nêu ra năm biện pháp xây dựng lòng tin trước khi bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Cụ thể, các điều kiện này bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Ngoài ra, thông qua bên trung gian là Pakistan, Iran đã truyền tín hiệu rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa đường biển ở biển Arab và vịnh Oman sau khi lệnh ngừng bắn được ban bố chỉ làm tăng thêm sự thiếu tin tưởng của Tehran vào các cuộc đàm phán với Washington.

Viết trên mạng xã hội X chiều 12/5, ông Mohammad Baqer Qalibaf - Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran, cũng khẳng định, Mỹ hoặc phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 14 điểm của Iran, hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa.

Theo IRNA, đề xuất của Mỹ đưa ra trước đó tập trung vào việc chấm dứt các hoạt động giao tranh trước khi tiến tới các cuộc đàm phán sâu hơn về những vấn đề gây tranh cãi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi kế hoạch của Iran là không thể chấp nhận được, nhưng tin tưởng cuộc xung đột sắp kết thúc "bằng cách này hay cách khác". 

Trong một diễn biến khác, truyền thông khu vực tối 12/5 cho biết, vừa có thêm một tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) của Qatar đi qua eo Hormuz thành công. Theo đó, tàu Mihzem, với sức chứa 174.000 m3 khí hóa lỏng, xuất phát từ cảng Ras Laffan của Qatar hôm 11/5 và đã đi qua eo Hormuz hôm qua. Điểm đến của con tàu là cảng Qasim ở Pakistan.

Các nguồn tin khẳng định, đây là tàu chở khí hóa lỏng thứ hai của Qatar vượt qua eo Hormuz kể từ đầu chiến sự. Động thái nằm trong một thỏa thuận liên quan giữa Iran và Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận một cách chính thức.

Kim Khánh
.
.