Vì sao Trung Quốc mời Tổng thống Trump thăm Kỳ Niên Điện?

Thứ Năm, 14/05/2026, 09:18

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc Bắc Kinh lựa chọn Kỳ Niên Điện làm địa điểm tham quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump mang hàm ý về một “mùa gặt” trong quan hệ song phương, phản ánh kỳ vọng hai bên có thể tìm kiếm thêm dư địa ổn định sau thời gian dài cạnh tranh chiến lược căng thẳng.

Theo truyền thông Trung Quốc, sáng 14/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón trọng thể Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân - địa điểm mang tính biểu tượng của chính quyền Trung Quốc nằm ở phía Tây Quảng trường Thiên An Môn.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm song phương trước khi ông Trump thăm Kỳ Niên Điện thuộc Thiên Đàn - quần thể kiến trúc tôn giáo có từ thế kỷ 15, tượng trưng cho mối liên hệ giữa trời và đất trong văn hóa Trung Hoa. 

Thiên Đàn là nơi các hoàng đế Trung Hoa thời phong kiến từng tổ chức nghi lễ tế trời để cầu quốc thái dân an và mùa màng bội thu. Nơi này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1988.

Reuters nhận định, hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại đây cho thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn nhấn mạnh chiều sâu văn minh, tính kế thừa lịch sử cũng như vai trò trung tâm của Trung Quốc trong trật tự khu vực và toàn cầu hiện nay.

Bài viết của Reuters nêu rõ: "Bắc Kinh đã chủ động chọn một địa điểm giàu tính biểu tượng nhằm tạo dấu ấn khác biệt cho cuộc gặp với ông Trump. Một số chuyên gia nhận định động thái này phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng hình ảnh một cường quốc tự tin, có chiều sâu văn hóa và vị thế lớn".

Vì sao thượng đỉnh Mỹ - Trung lại diễn ra tại Điện Kỳ Niên? -0
Kỳ Niên Điện. Ảnh: Wikipedia

Trong khi đó, nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh muốn tạo bầu không khí mang tính thu hoạch thành quả, hàm ý hai bên có thể tìm kiếm sự ổn định trong quan hệ song phương sau thời gian dài cạnh tranh chiến lược căng thẳng. 

Kỳ Niên Điện được coi là biểu tượng nổi tiếng nhất của Thiên Đàn, được xây dựng lại vào cuối những năm 1800 bằng gỗ hồng sắc cao được nhập khẩu từ Mỹ. Lars Ulrik Thom, một nhà sử học tại Bắc Kinh cho biết: “Với tư cách là một nhà lãnh đạo Trung Quốc, đây là khung cảnh hoàn hảo để thể hiện chiều sâu và bề dày lịch sử của Trung Quốc, cũng như sự tinh tế.

Vào năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã dành cho ông Trump và đệ nhất phu nhân một chuyến tham quan riêng hiếm hoi tại Tử Cấm Thành.

Theo chương trình nghị sự, trong ngày 14/5, Tổng thống Donald Trump tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Cận Bình chủ trì. Ngày 15/5, Tổng thống Trump có hoạt động chụp ảnh hữu nghị cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự tiệc trà và ăn trưa trước khi Tổng thống Trump trở về nước vào buổi chiều. 

Trước chuyến thăm Trung Quốc, Nhà Trắng khẳng định ông Trump không thực hiện chuyến đi này nếu không kỳ vọng đạt được một số kết quả cụ thể trước khi rời Bắc Kinh. Giới chức Mỹ cho biết có thể sẽ có các thông báo liên quan thương mại, trong đó có cam kết của Trung Quốc mua thêm đậu tương, thịt bò và máy bay của Mỹ. Washington cũng muốn thúc đẩy ý tưởng thành lập một “Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung" nhằm xử lý các bất đồng thương mại song phương.

Tháp tùng ông Trump có nhiều quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, quốc phòng và nông nghiệp. CEO Nvidia Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk cũng có mặt tại Trung Quốc trong dịp này.

Kim Khánh
.
.