Tổng thống Trump khẳng định không cần Trung Quốc giúp sức để giải quyết vấn đề với Iran

Thứ Tư, 13/05/2026, 06:21

Bất chấp những bế tắc trong đàm phán hòa bình và tình hình căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có đủ khả năng tự kết thúc cuộc chiến với Tehran mà không cần sự can thiệp từ Bắc Kinh.

Tổng thống Trump khẳng định không cần Trung Quốc giúp sức để giải quyết vấn đề với Iran -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị có chuyến thăm đến Trung Quốc. Ảnh Reuters. 

Phát biểu với báo giới ngày 12/5 (giờ địa phương), trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có ý định nhờ cậy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ giải quyết cuộc chiến với Iran.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trong vấn đề Iran. Chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng cách này hay cách khác, dù là trong hòa bình hay bằng phương thức khác”, ông Trump khẳng định.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hy vọng về một thỏa thuận hòa bình bền vững đang dần lịm tắt. Sau hơn một tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, hai bên vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào nhằm chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch.

Trong khi các cuộc đàm phán dậm chân tại chỗ, Iran đang củng cố quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ thế giới. Theo các nguồn tin thân cận, Tehran được cho là đã ký kết các thỏa thuận với Iraq và Pakistan để xuất khẩu dầu và khí hóa lỏng (LNG) từ khu vực này. Một số quốc gia khác cũng được cho là đang cân nhắc động thái tương tự. 

Tháng trước, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận rằng không quốc gia nào có quyền thu phí tàu bè qua lại khu vực này. 

Tại hội nghị thượng đỉnh tuần này, ông Trump dự kiến sẽ thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình thuyết phục Tehran tiến tới một thỏa thuận với Washington. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân và dỡ bỏ sự phong tỏa tại eo biển Hormuz.

Ngược lại, Iran đưa ra các yêu sách bao gồm: bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon. Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump đã thẳng thừng bác bỏ những yêu cầu này.

Cuộc chiến tiếp tục gây ra những cú sốc kinh tế mạnh mẽ. Giá dầu thô Brent đã vượt ngưỡng 107 USD/thùng do tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho cuộc chiến tính đến nay đã lên tới 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD so với ước tính cuối tháng trước. Giá xăng tăng cao đã kéo theo chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 4, dẫn đến mức tăng lạm phát hàng năm lớn nhất trong gần ba năm qua.

Tình hình này đang đặt ông Trump vào thế khó về mặt chính trị khi cuộc bầu cử toàn quốc chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa sẽ diễn ra. 

Duy Tiến (Theo Al Jazeera, Reuters)
.
.