Phạt chủ xe cứu thương chở 10 người từ vùng dịch về Bình Định

Thứ Năm, 15/07/2021, 14:48
Sử dụng xe cứu thương tư nhân để chở 10 người dân "thông" chốt kiếm soát dịch bệnh COVID-19 từ vùng dịch về Bình Định, chủ xe đã bị xử lý hành chính

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại chiều nay (15/7), Thượng tá Trương Văn Phụng – Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết ông Võ Trương Như Vương (trú ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) đã thực hiện  quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, do “Vi phạm quy định khác về y tế dự phòng” theo khoản 2 điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó Công an huyện Phù Mỹ phát hiện ông Vương sử dụng xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải cứu thương tư nhân BKS 77B-016.54, do chính ông là chủ sở hữu, đồng thời là lái xe để chở 10 người dân từ vùng có dịch ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh về huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Bình Định) trong các ngày 9 và 11/7. 

Qua xác minh được biết những người dân nêu trên muốn thoát khỏi các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nên thuê xe của ông Vương để về quê với giá thỏa thuận mỗi chuyến 10 triệu đồng. Vì muốn có thêm tiền nên ông Vương đã nhận vận chuyển “chui” 10 người nên đã bị xử lý hành chính.


Hữu Toàn
.
.