Vừa được hoạt động trở lại nửa năm, Bệnh viện thẩm mỹ Paris đã để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng?

Thứ Hai, 02/06/2025, 15:32

Báo cáo về sự cố y khoa vào ngày 28/5 vừa qua, BS CK1 Lê Thanh Nhã, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris -  đơn vị chủ quản của Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris ở quận 3, TP Hồ Chí Minh đã xác định: sự cố xảy ra ngay trên bàn mổ của Khoa ngoại - gây mê hồi sức lúc 17h15 phút khiến bệnh nhân là một phụ nữ (SN 1993) từ vong. Tuy nhiên đây không phải lần đầu bệnh viện này để xảy ra sự cố từ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ…

Chị P.T.T.D ở quận Bình Tân vào Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris để phẫu thuật treo ngực sa trễ không đặt túi và hút mỡ bắp tay lúc 8h30 phút cùng ngày. Khi vào bệnh viện, nạn nhân được xét nghiệm tiền phẫu, thăm khám trước phẫu thuật, khám tiền mê…nhưng phải đến 15h10 phút chiều, chị D mới được vào phòng mổ, gây mê, phẫu thuật hút mỡ bắp tay (có dùng dung dịch Tumescent).

Đến 16h 40 phút, bệnh viện kết thúc hút mỡ bắp tay, băng 2 bắp tay cho chị D. Lúc 16h55, bác sĩ tiến hành rạch da ngực phải của bệnh nhân. Lập tức chị D xuất hiện tình trạng nhịp tim nhanh, nghi ngộ độc thuốc tê. Bệnh viện đã tiến hành xử lý theo phác đồ nhưng 5 phút sau nhưng chị D bị ngưng tim đột ngột. Sau đó là quá trình xử lý cấp cứu cho chị D tại chỗ, báo động đỏ nội viện, liên viện. Lúc 18h10, chị D được chuyển đến cấp cứu ở Bệnh viện Thống Nhất nhưng đã không qua khỏi. 

Quản lý ra sao khi Bệnh viện thẩm mỹ Paris liên tục để xảy ra sự cố y khoa? -0
Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.

Gần đây nhất, ngày 26/8/2024, một sự cố do hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện này cũng đã khiến một nạn nhân phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Theo báo cáo của BS CK1 Lê Thanh Nhã, chị N.T.N.T (SN 1984) được phẫu thuật hút mỡ bụng, tạo hình thành bụng, hút mỡ lưng và hút mỡ vùng cánh tay lúc 10h và kết thúc phẫu thuật vào lúc 15h ngày 25/8/2024. Đến 9h ngày 26/8 chị bị khó thở, suy hô hấp nặng, diễn tiến nhanh nên được xử lý tại chỗ và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã qua được cơn nguy kịch.

Trước đó, đầu tháng 7/2024, Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris cũng khiến một phụ nữ (SN 1992) ngụ tỉnh Tây Ninh phải đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương cấp tính phế nang mao mạch phổi nghi do thuyên tắc mỡ sau khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng và cắt da thừa tại đây. Sau khi được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân này đã hồi phục.

Sau các sự cố này, ngày 28/8/2024 đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có buổi kiểm tra và làm việc với đại diện bệnh viện. Trong biên bản làm việc, các chuyên gia của Sở Y tế đã đưa ra một loạt khuyến cáo, đánh giá đối với Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris. Đoàn kiểm tra yêu cầu Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris tạm ngưng hoạt động phẫu thuật, gây mê hồi sức, phục vụ phẫu thuật thẩm mỹ do chưa đảm bảo điều kiện an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và việc tuân thủ các quy định trong phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay trong ngày 28/8/2024, BS CK1 Lê Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố xin đề xuất tạm ngưng phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện từ ngày 29/8/2014. Ngày 6/9/2024, ông Hồ Văn Hân, Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris do BS CK Lê Thanh Nhã làm đại diện pháp luật  90 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng đối với ông Trần Nguyên Giáp - BS trực tiếp phẫu thuật gây ra sự cố y khoa cho chị T; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Thùy Linh - BS trực tiếp tham gia gây mê mê hồi sức và gây sự cố y khoa cho chị T. Đồng thời đình chỉ hoạt động một phần của bệnh viện là Khoa phẫu thuật thẩm mỹ trong thời hạn 3 tháng. Trong quyết định xử phạt này, Chánh Thanh tra Sở Y tế cũng ghi rõ không có hình thức xử phạt tăng nặng; tình tiết giảm nhẹ là cơ sở đã tự nguyện khắc phục hậu quả và thành thật hối lỗi nên áp dụng hình thức phạt bổ sung ở khung tối thiểu.

Chưa đến 3 tháng sau, ngày 14/11/2024 đoàn kiểm tra đánh giá khắc phục tại Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris của Sở Y tế đã đến kiểm tra thực tế tại bệnh viện. Kết luận tại buổi làm việc đã ghi rõ: Đoàn kiểm tra thống nhất báo cáo Ban Giám đốc Sở về kết quả kiểm tra, đánh giá khắc phục của bệnh viện và có văn bản báo cáo Bộ Y tế. Ngày 22/11/2024, Thanh tra Sở Y tế cũng đã làm việc với đại diện bệnh viện về giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt ngày 6/9/2024. Từ các kết quả kiểm tra, khắc phục này, ngày 27/11/2024, Sở Y tế thành phố có văn bản gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế báo cáo kết quả đánh giá khắc phục của Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.

Ngày 2/12/2024 BS CK1 Lê Thanh Nhã có văn bản gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế và Thanh tra Sở Y tế đề nghị cho khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện hoạt động trở lại. Ngày 11/12/2024, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố và Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris, trong đó đề nghị Sở Y tế thành phố căn cứ quy định pháp luật hiện hành để cho phép bệnh viện này hoạt động trở lại. Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị trong quá trình bệnh viện hoạt động, Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đặc biệt đối với các nội dung về an toàn phẫu thuật, an toàn người bệnh tại bệnh viện… Thế nhưng sự cố y khoa gây hậu quả nghiêm trọng vẫn xảy ra chỉ sau nửa năm.

Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc thu thập hồ sơ và làm việc với những người liên quan. Tuy nhiên, với tình trạng sự cố y khoa do phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp xảy ra như vậy, Sở Y tế sẽ có biện pháp gì đối với Bệnh viện răng hàm mặt thẩm mỹ Paris hay cũng là chỉ tạm ngưng một thời gian rồi cho hoạt động trở lại là vấn đề đang được dư luận quan tâm.          

Bảo Sơn
.
.