Cụ ông cao tuổi nhất thế giới mắc ung thư tuỵ được phẫu thuật nội soi thành công

Thứ Sáu, 11/07/2025, 16:39

Ngày 11/7, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, Bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho cụ ông 96 tuổi mắc ung thư đầu tuỵ phức tạp. Theo y văn thế giới, đây là người bệnh cao tuổi nhất thế giới đến thời điểm hiện tại được ghi nhận phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt khối u tá tụy thành công (sau người bệnh 92 tuổi ở Trung Quốc). 

Cụ ông Đ.T.S (96 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, vàng da, tắc mật. Qua thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cụ được chẩn đoán có khối u ác đầu vùng tụy gây tắc mật nặng, có nguy cơ suy gan. 

Ung thư tuỵ là một loại ung thư ác tính xảy ra ở tuyến tụy, một cơ quan nội tiết có nhiều chức năng trọng yếu nằm ngay phía sau dạ dày, gần với túi mật. Đây cũng là một trong những căn bệnh ung thư có mức độ nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao.

Trước một bệnh nhân quá cao tuổi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa để tìm hướng điều trị tốt nhất và an toàn nhất cho cụ là phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy. Thông thường cắt khối tá tuỵ là mổ mở, nhưng với cụ ông 96 tuổi, sức khoẻ chịu đựng một cuộc phẫu thuật mổ mở phức tạp là rất khó khăn.

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới mắc ung thư tuỵ được phẫu thuật nội soi thành công -0
Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ cho cụ ông 96 tuổi.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng do BSCK2 Trần Kiên Quyết, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa thực hiện cùng ê-kip và các chuyên khoa liên quan, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện đã thành công. Quá trình hậu phẫu không xuất hiện biến chứng ngoại khoa.

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy là một kỹ thuật khó, ít xâm lấn, sử dụng camera và các dụng cụ để cắt bỏ khối u đầu tụy, tá tràng, một phần ống mật và túi mật, tái thông đường tiêu hóa hoàn toàn trong ổ bụng. Kỹ thuật này hiện nay chỉ được thực hiện tại các trung tâm y tế lớn trên thế giới, tại Việt Nam, chỉ được thực hiện tại một số ít bệnh viện lớn. 

Thành công này mở ra rất nhiều hy vọng sống cho người cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. 

Điều kỳ diệu là sau 2 tuần, cụ ông đã hồi phục thần kỳ và được xuất viện. Cụ đã trở lại tái khám cách đây vài ngày, sức khỏe hồi phục, ăn ngủ tốt và tăng cân. Cụ và gia đình rất cảm kích  các thầy thuốc của bệnh viện đã cứu sống cụ trong lằn ranh sinh - tử.

BSCK2 Trần Kiên Quyết cho biết, theo dữ liệu GLOBOCAN (Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế), có khoảng 510.992 ca mắc mới và 467.409 ca tử vong do ung thư tuyến tụy trên toàn thế giới trong năm 2022, đưa căn bệnh này vào nhóm 6 nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu.

Tại Việt Nam, năm 2022, có 1.251 ca mắc mới ung thư tuỵ và 1.226 ca tử vong. Ung thư đầu tụy chiếm khoảng 70% ung thư tụy, là ung thư phát sinh tại phần đầu tuyến tụy, thường là ung thư biểu mô ống tuyến tụy, chủ yếu gặp ở người trên 60 tuổi, nam giới nhiều hơn nữ giới.

Triệu chứng của ung thư đầu tuỵ là vàng da, tắc mật, đau vùng thượng vị và lan sau lưng, sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, suy nhược, nước tiểu sẫm, phân bạc màu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống và nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn.

Hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến bệnh ung thư tuyến tụy vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, có một số yếu tố nguy cơ có thể gây ra các loại ung thư tuyến tụy, bao gồm: Đột biến gen (các nhà nghiên cứu cho biết, có khoảng 5-10% các trường hợp mắc ung thư tuyến tụy đều có người thân trong gia đình cũng mắc phải tình trạng tương tự); tuổi tác (tuổi càng lớn thì nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy càng cao, chủ yếu đến những người trên 70 tuổi, hiếm gặp ở độ tuổi trước 40); môi trường, tiếp xúc với chất độc hại như xăng dầu, dung môi, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và đặc biệt những người có thói quen hút thuốc lá hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường có khói thuốc sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn khoảng 20-30% so với những người khác.

Một số yếu tố khác như tiểu đường, béo phì, viêm tụy mãn tính cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

Do vậy, BS khuyến cáo, khi thấy có những triệu chứng ban đầu, người bệnh nên thăm khám sớm để được sàng lọc, chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Để phòng ngừa ung thư tuỵ, BS khuyên người dân nên từ bỏ thuốc lá, cũng như hạn chế tiếp xúc với môi trường có khói thuốc; có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh và hoa quả, đồng thời hạn chế các loại thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, chất béo; duy trì cân nặng ở mức phù hợp và hường xuyên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Trần Hằng
.
.