Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chuẩn bị đón bệnh nhân

Thứ Ba, 23/12/2025, 07:06

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vừa khánh thành phần xây dựng vào ngày 19/12 sau hơn 10 năm "đắp chiếu", người dân ở Ninh Bình và khu vực lân cận quan tâm hai bệnh viện này khi nào chính thức tiếp đón bệnh nhân đến thăm khám.

Trang thiết bị hiện đại

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đến nay bệnh viện đã sẵn sàng cho việc vận hành cơ sở 2. Trang thiết bị, máy móc sẽ được lắp đặt đúng tiến độ. Bệnh viện được lắp đặt 325 giường bệnh mới cùng trang thiết bị trọng yếu. Hai phòng mổ cấp cứu dự kiến hoàn thiện và sẵn sàng vận hành theo kế hoạch.

cơ-sở-2.jpg -0
Dự kiến đầu năm 2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Trong tổng số 82 thiết bị y tế của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, nhà thầu đang triển khai cung cấp, lắp đặt như máy CT, MRI, DSA, X-quang, dao siêu âm mổ u gan, giường bệnh, hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền… Theo tiến độ, các thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm cũng đã được lắp đặt, chạy thử. Các thiết bị như hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống đúc bệnh phẩm, máy chuyển mẫu bệnh phẩm, máy realtimie PCR… hoàn thành trước ngày 25/12.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, ngay sau khi được Bộ Y tế cấp phép, giường bệnh cùng các khu cấp cứu sẽ được vận hành đồng bộ. Hệ thống quản lý, hồ sơ bệnh án điện tử được liên thông hoàn toàn với cơ sở 1.

Riêng Bệnh viện Việt Đức, theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, nhiều thiết bị được đầu tư mới và hiện đại, có những loại máy cơ sở 1 không có. Trong 83 thiết bị y tế thuộc Bệnh viện Việt Đức, những thiết bị hiện đại phục vụ cho phẫu thuật, lắp đặt tại phòng mổ sau khi nhận bàn giao mặt bằng tiến hành lắp đặt. Bệnh viện có trần cao, thoáng, xây dựng trên diện tích 20ha, giai đoạn 2 đầu tư thiết bị hơn 1.000 tỷ đồng, đây là bệnh viện hiện đại bậc nhất hiện nay.

Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cơ sở 2 sẽ thực hiện khám, điều trị cho bệnh nhân tại Ninh Bình và các địa phương lân cận. Theo ước tính tại cơ sở 1, số lượng bệnh nhân đến từ Ninh Bình và các địa bàn lân cận chiếm khoảng 30-35%/tổng số bệnh nhân khám và điều trị, số này bằng đúng số bệnh nhân quá tải phải nằm ghép. Vì vậy, cơ sở 2 đi vào hoạt động, sẽ giảm tải cho cơ sở 1, người bệnh không còn phải nằm ghép, nằm cáng. PGS Hùng cũng khẳng định, người bệnh được thụ hưởng chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ ở cơ sở 2 tương đương với cơ sở 1. Chất lượng dịch vụ là ưu tiên hàng đầu để duy trì thương hiệu Bệnh viện Việt Đức ở cả hai cơ sở.

Do đặc thù của bệnh viện ngoại khoa, Bệnh viện Việt Đức đề xuất với Bộ Y tế, ở giai đoạn 1 triển khai 30% công suất với khoảng 300 giường bệnh để tránh lãng phí và bảo đảm năng lực vận hành. Khi số lượng bệnh nhân tăng lên vượt ngưỡng, bệnh viện sẽ mở thêm giường.

Ngay sau khi tiếp nhận phần xây dựng, để bệnh viện vận hành đón tiếp bệnh nhân, theo PGS.TS Dương Đức Hùng, còn phải thực hiện các yêu cầu về vô trùng phòng phẫu thuật, phải lấy mẫu thử không khí trước khi mở phòng mổ để bảo đảm tránh nhiễm khuẩn, cũng như kiểm tra toàn bộ hệ thống trang thiết bị, hoàn thiện cấp phép xả thải, an toàn bức xạ, phân hạng bệnh viện và ban hành quy định về mức giá. Vì thế, chậm nhất quý 1 năm sau bệnh viện bắt đầu tiếp nhận và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân.

Nhân lực đã sẵn sàng

Để chuẩn bị đón bệnh nhân và vận hành hai bệnh viện cần nguồn nhân lực rất lớn. Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sẽ sáng đi tối về hay ở lại nhà công vụ? Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, bệnh viện đã tính toán và chuẩn bị nguồn nhân lực để khi vào vận hành đảm bảo trơn tru. "Chúng tôi phân công hơn 600 cán bộ từ cơ sở 1 luân phiên làm việc tại cơ sở 2 và tuyển dụng thêm 600 cán bộ nguồn được đào tạo tại Hà Nội; các Phó trưởng khoa được phân công thường trực tại Ninh Bình để chỉ đạo chuyên môn. Người bệnh điều trị tại cơ sở 2 hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng chuyên môn, tương đương với cơ sở 1", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.

cơ sở 23.jpg -0
Phòng bệnh có diện tích rộng, được đầu tư hiện đại.

Với khoảng cách 60km, việc đưa đón cán bộ y bác sĩ xuống cơ sở 2 làm việc sẽ được hai bệnh viện tính toán hợp lý như sắp xếp xe buýt đưa đón, hoặc đi tàu hỏa. Để thu hút nhân lực, Bệnh viện Bạch Mai đã ban hành cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ cán bộ công tác xa nhà như tăng thu nhập, thưởng và ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm.

Còn tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết, bệnh viện đã tuyển dụng nhân lực từ 6 năm trước và tiến hành đào tạo nhân lực chất lượng cao để khi vận hành các bác sĩ thực hiện được ngay. Nguyên tắc của bệnh viện không vì triển khai cơ sở 2 mà cơ sở 1 chệch choạc, sẽ phân tuyến chuyên môn để xem loại phẫu thuật được triển khai ở cơ sở nào, mang lại chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Có những kỹ thuật cao, sẽ thực hiện ở cơ sở 1, duy trì sự khác biệt của thương hiệu Việt Đức tại cả 2 cơ sở. Trước mắt, bệnh viện sẽ điều 450 y bác sĩ về làm việc thường xuyên ở cơ sở 2.

Để bảo đảm cuộc sống cho cán bộ y bác sĩ, ngoài một số chế độ ưu tiên, bệnh viện còn bố trí nhà ở công vụ. Tỉnh Ninh Bình cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự án xây nhà ở xã hội gồm 650 căn hộ dành riêng cho cán bộ y tế của hai bệnh viện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực, người dân ở Ninh Bình và khu vực lân cận sẽ được thụ hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, đột quỵ, hồi sức cấp cứu ngay tại địa phương.                         

Trần Hằng
.
.