Chuyển đổi số ngành y tế giúp người bệnh được hưởng lợi

Thứ Tư, 10/04/2024, 14:42

Bộ Y tế và Bộ Công an đã phối hợp triển khai thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn TP Hà Nội. Tính đến ngày 9/4, đã có 378/673 đơn vị của Hà Nội tương đương với gần 2 triệu số hồ sơ tiếp nhận truyền lên hệ thống của BHXH để đồng bộ đầy đủ 48 trường thông tin.

Tại Hội nghị tổng kết đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do Bộ Y tế tổ chức kết nối với 1.200 điểm cầu ở 63 tỉnh, TP vào ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bao gồm phát triển các nền tảng y tế số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số trong ngành y tế.

Bộ đã triển khai các dịch vụ y tế như khám, chữa bệnh từ xa; quản lý bệnh không lây nhiễm; tiêm chủng, quản lý về thuốc quốc gia, phần mềm quản lý cho các trạm y tế xã, phần mềm quản lý về dược phẩm… giúp cho công tác quản trị điều hành của ngành y tế thay đổi, đồng thời giảm chi phí về chăm sóc sức khoẻ cho người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số y tế giúp người bệnh được hưởng lợi -0
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng chỉ ra những khó khăn của ngành y tế trong việc thực hiện chuyển đổi số, do nhiều nguyên nhân như: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý. Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu y tế, các nền tảng y tế số còn rời rạc, chưa liên thông; an toàn thông tin, an ninh mạng chưa đồng bộ, nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Bên cạnh đó, một số định hướng lớn về ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực của ngành y tế còn chậm triển khai do thiếu hụt nguồn lực. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện đã ứng dụng phần mềm CNTT ở một số đơn vị, nhưng để làm một cách bài bản, kết nối liên thông vẫn chưa hoàn thiện. Tới đây, các đơn vị phải triển khai cơ sở hạ tầng và thiết bị ứng dụng CNTT cho đồng bộ hơn, tiến tới kết nối được với hệ thống quản lý của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho hay, các đơn vị cần nhận diện những khó khăn để tìm giải pháp triển khai và chỉ đạo hoàn thiện trong thời gian tới. Nếu chuyển đổi số không được đầu tư một cách bài bản, không được ưu tiên đầy đủ thì tiến độ sẽ chậm.

Vì vậy, người đứng đầu Bộ Y tế yêu cầu thời gian tới cần có báo cáo đánh giá việc triển khai thí điểm những việc đã làm được và những việc chưa làm được để có bước giải pháp tiếp theo.

Theo Bộ Y tế, hạ tầng dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin để triển khai CNTT đến năm 2030 rất cần thiết. Đề án 06 có 7 quan điểm chỉ đạo lớn, phục vụ 5 nhóm tiện ích, sau 2 năm Bộ Y tế triển khai thực hiện đã đạt được 1 số kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ tồn đọng.

Chuyển đổi số y tế giúp người bệnh được hưởng lợi -0
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, đến nay Bộ Y tế đã hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Bộ Y tế và Bộ Công an đã phối hợp triển khai thí điểm Sổ sức khoẻ điện tử trên địa bàn TP Hà Nội. Tính đến ngày 9/4/2024 đã có 378/673 đơn vị của Hà Nội tương đương với 1.994.045 số hồ sơ tiếp nhận truyền lên hệ thống của BHXH để đồng bộ đầy đủ 48 trường thông tin.

Đối với việc hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VneID, UBND TP Hà Nội sẽ chủ động hướng dẫn cho người dân trên địa bàn TP. Bộ Y tế sẽ xây dựng hướng dẫn chung trên toàn quốc sau khi chỉnh sửa lại Quyết định về trường thông tin sức khỏe cá nhân. Dự kiến ban hành trong tháng 6/2024.

Chuyển đổi số y tế giúp người bệnh được hưởng lợi -0
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế.

“Để sớm hoàn thiện, đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn các văn bản để triển khai đồng bộ Sổ sức khỏe trên toàn quốc. Tiếp tục đôn đốc các bệnh viện tiếp tục đồng bộ dữ liệu về hệ thống của BHXH để hiển thị trên ứng dụng VneID. Sớm hoàn thiện ký ban hành Quy chế phối hợp để triển khai sổ Sổ sức khỏe điện tử trên toàn quốc”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, trong thời gian tới, Bộ Y tế cần khẩn trương giải quyết những nhiệm vụ đã chậm muộn theo lộ trình tại các chỉ thị, công điện, nghị quyết, thông báo của Chính phủ và Tổ công tác

Để đẩy mạnh triển khai thí điểm tại TP Hà Nội, đề nghị Bộ Y tế phối hợp Tổ công tác triển khai Đề án 06 TP Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT sớm đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị để gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Bộ Y tế đề xuất giải pháp báo cáo Chính phủ, Quốc hội về việc thí điểm các cơ sở khám chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT để triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng chỉ đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh khẩn trương hoàn thiện quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị trên ứng dụng VNeID thí điểm trên địa bàn Hà Nội làm cơ sở triển khai toàn quốc.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, hoàn thiện Đề án phát triển tổng thể hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030, báo cáo Ban cán sự đảng, Bộ Y tế để trình Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các nền tảng số y tế.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu cần khẩn trương rà soát, đánh giá an toàn thông tin, lập hồ sơ đề xuất cấp độ, quy chế quản lý vận hành để hệ thống, cơ sở dữ liệu hoạt động, bảo đảm tuyệt đối an toàn theo quy định.

Trần Hằng
.
.