Bốn cuộc đời được hồi sinh nhờ các ca ghép tạng, ghép tủy kịp thời
Sáng 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi các bác sĩ thực hiện thành công các ca ghép tạng xuyên Việt và ghép tủy đồng loại, có 3 bệnh nhi gồm 1 bệnh nhi được ghép gan và 2 bệnh nhi được ghép tủy đồng loại đã được xuất viện.
Theo đó, bệnh nhi được ghép gan là cháu M.V.U.N (SN 2017, ở TP Huế) bị mắc bệnh xơ gan, được phẫu thuật Kasai nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng, suy giảm chức năng gan, xuất huyết tiêu hóa và cần được ghép gan khẩn cấp.
Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê kíp ghép gan của Bệnh viện Trung ương Huế đã vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh) để tiếp nhận gan từ người hiến tạng theo kế hoạch.
Sau đó, gan hiến được vận chuyển ra TP Huế để thực hiện ghép cho bệnh nhi N. Sau ca ghép, các thông số tái tưới máu và dòng chảy mạch máu gan đều tốt, bệnh nhi hồi phục ổn định, các chỉ số huyết động, xét nghiệm trong giới hạn bình thường, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tích cực.
Hai bệnh nhi được ghép tủy là cháu Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, ở tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Thanh T. (SN 2018, ở tỉnh Đồng Nai) cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, cháu Nguyễn Trung T được các bác sĩ truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ca ghép để bảo tồn số lượng tế bào gốc. Sau hơn một tháng ghép tủy, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, các dòng tế bào máu phục hồi tốt.
Còn cháu Nguyễn Thanh T được ghép tủy từ em ruột 3 tuổi. Dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang nhưng nhờ được chăm sóc tích cực nên bệnh nhi hồi phục sức khỏe nhanh chóng.
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thêm, ngoài 3 trường hợp bệnh nhi kể trên, các bác sĩ Bệnh viện cũng vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt cho bệnh nhân N.M.C (SN 1969, ở tỉnh Quảng Ngãi).
Trước đó, bệnh nhân C nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 18,5%, đe dọa tính mạng buộc phải chỉ định ghép tim khẩn cấp. Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối tim từ người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, rạng sáng 14/11 vừa qua, quả tim được vận chuyển kịp thời về Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân C.
Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân C dần hồi phục, các thuốc trợ tim được giảm liều và ngưng hoàn toàn, phân suất tống máu đạt 55-60%, các xét nghiệm sinh hóa và huyết học đều trong giới hạn bình thường. Qua theo dõi, bệnh nhân C phục hồi sức khỏe tốt nên được Bệnh viện cho ra viện.

"Người thầy" áo xanh trong hành trình hồi sinh cuộc đời người nghiện ma túy (bài 1)
Người đàn ông bị chết não do TNGT hiến tạng hồi sinh cuộc đời 5 bệnh nhân
Cảm ơn các y, bác sĩ Việt Nam đã hồi sinh cuộc đời tôi