Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quảng cáo lọc máu công nghệ cao giảm nguy cơ đột quỵ

Thứ Tư, 05/03/2025, 18:01

Trước thông tin quảng cáo lọc máu công nghệ cao có thể giảm nguy cơ đột quỵ, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương kiểm tra các cơ sở y tế quảng cáo phương pháp này.

Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu kiểm tra các cơ sở y tế quảng cáo phương pháp lọc máu công nghệ cao có thể giảm nguy cơ đột quỵ.

Cụ thể, Cục đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vào cuộc kiểm tra các cơ sở có quảng cáo về kỹ thuật lọc máu loại bỏ mỡ máu, được cho là giúp "giải quyết tận gốc nguy cơ đột quỵ" và mang lại "máu sạch" cho cơ thể.

Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động quảng cáo trên các trang mạng xã hội như tại địa chỉ Facebook https://www.facebook.com/share/v/14vaFottJw/ của Bệnh viện quốc tế DNA đã quảng cáo phương pháp lọc máu có thể loại bỏ mỡ xấu, giảm nguy cơ đột quỵ, với chi phí thực hiện chỉ bằng 1/3 so với các quốc gia như Nhật Bản, Đức hay Mỹ.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra quảng cáo lọc máu công nghệ cao giảm nguy cơ đột quỵ -0
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra các cơ sở y tế quảng cáo lọc máu để giảm mỡ máu, đột quỵ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh rà soát và làm rõ quảng cáo của Bệnh viện quốc tế DNA, kiểm tra các kỹ thuật quảng cáo có nằm trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép hay không. Nếu có sai phạm, yêu cầu xử lý nghiêm minh. Đồng thời, Cục yêu cầu các Sở Y tế trên toàn quốc rà soát và xử lý các quảng cáo tương tự.

Lọc máu, đặc biệt là công nghệ lọc máu hiện đại như "trao đổi huyết tương kép" (DFPP), vốn được sử dụng trong điều trị các bệnh lý nghiêm trọng như bệnh nhược cơ, hội chứng Guillain-Barré, lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp, hay tăng lipid máu.

Đây là một kỹ thuật có tác dụng điều trị trong các trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh nghiêm trọng, không phải là giải pháp cho người khỏe mạnh hay phòng ngừa bệnh lý.

Các bác sĩ cho rằng, việc quảng cáo lọc máu như một phương pháp "làm đẹp" hay "phòng ngừa đột quỵ" là sai sự thật, và có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Thực tế, DFPP chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý cụ thể, không thể "giải quyết tận gốc" vấn đề của những người khỏe mạnh. Phương pháp này cũng có thể gây ra các rủi ro và biến chứng nghiêm trọng như hội chứng mất cân bằng, đông máu trong lòng mạch, và tắc mạch do bóng khí.

Ngoài việc không có chứng cứ khoa học cho hiệu quả của lọc máu trong phòng ngừa đột quỵ, chi phí cho một lần thực hiện DFPP có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, trong khi chi phí thực tế của phương pháp này chỉ khoảng 35 triệu đồng. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc các cơ sở y tế lợi dụng công nghệ này để lừa đảo người dân, gây thiệt hại về tài chính và sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đưa ra một nhận định rõ ràng về các quảng cáo này. Ông cho rằng, nếu chỉ cần 2-3 tiếng với chi phí chưa đến chục triệu mà có thể phòng ngừa đột quỵ, hết mỡ máu hay tiểu đường, thì chắc chắn các bác sĩ tim mạch sẽ thất nghiệp.

Ông nhấn mạnh, một phương pháp điều trị thực sự hiệu quả sẽ được đưa vào hướng dẫn của các hội chuyên ngành, nhưng cho đến nay, chưa có khuyến cáo nào về việc lọc máu thải độc như một biện pháp phòng ngừa.

Lọc máu chỉ được chỉ định khi bệnh nhân có chẩn đoán xác định một bệnh lý cụ thể, chẳng hạn như suy thận, suy tim, nhiễm khuẩn nặng hay viêm tụy cấp. Đây là một phương pháp điều trị hiệu quả và có thể cứu sống nhiều bệnh nhân trong các tình huống nguy cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng lọc máu như một phương pháp phòng ngừa là không có cơ sở khoa học rõ ràng.

Các bác sĩ chuyên môn khuyến cáo người dân nên duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ thay vì tin vào những quảng cáo không có cơ sở khoa học. Việc tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây hại, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng khác và gây thiệt hại về tài chính.

Trần Hằng
.
.