Bệnh viện 30-4: Đơn vị thứ 3 tại Việt Nam triển khai độc lập kỹ thuật tạo nhịp tim không dây
Chiều 15/5, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an), cho biết: Sau khi triển khai thành công kỹ thuật tạo nhịp tim không dây 2 buồng cho nữ bệnh nhân nữ (SN 1948, ngụ TP Hồ Chí Minh) bị rối loạn nhịp chậm, ngưng xoang kéo dài có triệu chứng, đơn vị đã được Medtronic công nhận là trung tâm độc lập (Solo Center) trong triển khai kỹ thuật tạo nhịp tim không dây mới nhất hiện nay.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện 30-4 cũng được công nhận đủ năng lực thực hiện độc lập kỹ thuật tạo nhịp tim không dây Micra (Solo Implanter) sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đạt số lượng ca thành công theo tiêu chuẩn quốc tế.
Medtronic là tập đoàn y khoa hàng đầu thế giới, là đơn vị phát triển hệ thống tạo nhịp tim không dây Micra trên toàn cầu. Theo chương trình đào tạo quốc tế của hãng, chứng nhận Solo Center và Solo Implanter chỉ được cấp cho các trung tâm và thủ thuật viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn lâm sàng nghiêm ngặt, bao gồm số lượng ca thực hiện, tỷ lệ thành công thủ thuật, năng lực đào tạo và khả năng triển khai kỹ thuật độc lập dưới sự hướng dẫn, đánh giá của chuyên gia proctor.
Trước đó, nữ bệnh nhân trên nhập viện với chẩn đoán rối loạn nhịp chậm, ngưng xoang kéo dài 6 giây có triệu chứng, kèm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh mạch vành và bệnh thận mạn. Sau khi được đánh giá toàn diện và hội chẩn chuyên môn, ê-kíp Khoa Nội Tim mạch quyết định thực hiện kỹ thuật tạo nhịp tim không dây 2 buồng (Micra AV).
Đây là kỹ thuật tạo nhịp tim hiện đại, ít xâm lấn, không cần tạo túi máy dưới da vùng ngực và không sử dụng dây điện cực trong lòng mạch như phương pháp truyền thống. Thiết bị được đưa vào tim qua đường tĩnh mạch đùi và cố định trực tiếp trong buồng tim, giúp giảm nguy cơ biến chứng liên quan túi máy và điện cực, đặc biệt ở người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao. Người bệnh có thể vận động sớm sau can thiệp và hạn chế các bất tiện ở vùng ngực. Ca thủ thuật được thực hiện thành công với sự cố vấn chuyên môn của GS.TS.BS Võ Thành Nhân - chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây.
Theo đại diện Medtronic tại Việt Nam, chứng nhận dành cho trung tâm và bác sĩ thực hiện độc lập là sự ghi nhận quá trình đào tạo, thực hành và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn để triển khai kỹ thuật an toàn cho người bệnh theo đủ tiêu chí toàn cầu của tập đoàn. Quá trình này bao gồm đào tạo lý thuyết, thực hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và đạt số lượng ca thành công theo yêu cầu của chương trình quốc tế và đến nay, Bệnh viện 30-4 là đơn vị thứ 3 tại Việt Nam được công nhận là trung tâm độc lập về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây này.
Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4 cho biết, việc bệnh viện được công nhận là trung tâm độc lập và Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa được công nhận đủ năng lực thực hiện độc lập kỹ thuật tạo nhịp không dây với tiêu chuẩn toàn cầu này, đánh dấu bước tiến chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực tim mạch chuyên sâu, đặc biệt là điều trị rối loạn nhịp và tạo nhịp tim. Thành công này cũng phù hợp với định hướng của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Bệnh viện 30-4 trong phát triển y tế Công an nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên sâu; đồng thời góp phần thúc đẩy lộ trình xây dựng Trung tâm Tim mạch của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh.
Trong thời gian tới, Bệnh viện 30-4 sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, ứng dụng công nghệ mới nhằm mang lại cơ hội điều trị kỹ thuật cao, an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh.

Bệnh viện 30-4 thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khuyết tật
Xây dựng Bệnh viện 30-4 ngày càng phát triển, lớn mạnh