Văn Lang 30 năm hào khí vươn xa
Vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch – ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 7/4/2025), Trường Đại học Văn Lang tổ chức Lễ dâng hương Quốc Tổ và kỷ niệm ngày thành lập Trường, với chuỗi hoạt động hướng đến sinh viên, nhằm lan tỏa giá trị truyền thống và nâng cao nhận thức văn hóa cội nguồn trong thế hệ trẻ.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được xem là nét văn hóa đặc trưng của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012. Năm nay, để chuẩn bị cho nghi lễ, đại diện Ban Lãnh đạo Trường đã về Đền Hùng (Phú Thọ) rước nước từ Giếng Ngọc và đất thiêng mang về đặt ở nơi linh thiêng khuôn viên Trường. Lễ chính được tổ chức ngày 7/4/2025, phần lễ và hội của nghi thức Giỗ Tổ được kết hợp các nghi thức truyền thống: khai chiêng – khai trống, rước kiệu, diễu hành, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Bên cạnh đó các hoạt động nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc như tiết mục “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - Vịnh xuân đất Tổ” cùng làn điệu dân gian đặc trưng vùng Đất Tổ như hát Xoan, Mó cá đang đậm yếu tố truyền thống.

Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của Nhà thơ Nguyễn Duy - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật Truyền thông Trường Đại học Văn Lang, với chuyên đề “Bàn về nguồn cội, tình yêu quê hương đất nước”. Là một trong những nhân chứng văn hóa của thời đại, ông sẽ chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về bản sắc dân tộc, tình yêu đất nước và vai trò của người trẻ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong hành trình 30 năm phát triển, Trường Đại học Văn Lang là một trong số ít những đại học phát động danh hiệu sinh viên tiêu biểu để sinh viên toàn trường phấn đấu, với phần thưởng cao nhất là chuyến đi về nguồn báo công Quốc Tổ. Đây là hoạt động ý nghĩa được Trường Đại học Văn Lang tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 và đã trở thành truyền thống của trường. Mỗi năm, đoàn sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ Văn Lang thực hiện hành trình 12 ngày đêm từ Nam ra Bắc, dâng lễ tại Đền Hùng và tham quan, học tập tại các không gian văn hóa trọng điểm của đất nước. Đây là phần thưởng cao quý và là một trong những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống đặc trưng của Trường.

Trường Đại học Văn Lang định hướng giáo dục toàn diện dựa trên ba sứ mệnh cốt lõi: đào tạo nguồn nhân lực, lan tỏa tri thức và phụng sự xã hội. Không chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, giúp sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Theo PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, sinh viên cần hiểu rõ về đất nước, con người và cội nguồn văn hóa dân tộc. Hằng năm, trường tổ chức nhiều chương trình gắn với các nhân vật tiêu biểu của thời đại, nhằm khơi gợi cảm hứng và bồi đắp chiều sâu văn hóa cho người học.
Với định hướng xây dựng một đại học truyền cảm hứng, Trường Đại học Văn Lang xác định giáo dục cội nguồn không chỉ là một hoạt động ngoại khóa, mà là phần quan trọng trong hành trình hình thành nhân cách, đạo đức và trách nhiệm công dân cho sinh viên.
Chia sẻ của sinh viên tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Nguyễn Ánh Minh – Sinh viên năm 4 ngành Thương mại Điện tử (K28), Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ cảm xúc khi tham dự Lễ dâng hương Quốc Tổ: “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn giúp chúng em kết nối với cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc. Em cảm nhận rõ tinh thần ‘Uống nước nhớ nguồn’ mà Nhà trường luôn gìn giữ và lan tỏa. Là sinh viên Văn Lang, em càng thêm tự hào và mong muốn góp phần phát huy những giá trị văn hóa đó trong hành trình học tập và trưởng thành của mình.”
Là người trẻ tham dự chương trình, bạn Nguyễn Duy Anh – Sinh viên khóa 29 ngành Tâm lý học, Bí thư Đoàn Khoa Xã hội & Nhân văn cho biết: "Khi tham gia Lễ Giỗ Tổ tại Trường, em cảm nhận rõ sự trân trọng của Trường Đại học Văn Lang đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Việc ngày thành lập Trường trùng với ngày Giỗ Tổ làm em rất tự hào, vì đây không chỉ là một nghi lễ ý nghĩa, mà còn nhắc nhở sinh viên luôn ghi nhớ, biết ơn và giữ gìn cội nguồn dân tộc."