TP Hồ Chí Minh yêu cầu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng khẩn trương hoàn tiền cho học sinh, sinh viên
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Trong đó có nội dung kết luận việc tạm thu học phí của trường này không đúng quy định và yêu cầu khẩn trương hoàn trả hơn 20,4 tỉ đồng học phí cho hơn 2.000 người học.
Thông báo này của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh thực hiện trên cơ sở rà soát các nội dung giải trình của nhà trường sau thông báo kiểm tra mà Sở ban hành tháng 9/2025.
Theo thông báo, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh (địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố. Tại thời điểm hiện nay, trường chưa có hiệu trưởng, do một phó hiệu trưởng phụ trách điều hành chung là ông Đinh Văn Đệ.
Theo thông báo, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng chưa cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan; trường chưa ban hành các quy định liên quan công tác tiếp công dân theo quy định của Thanh tra Chính phủ; không ban hành quy chế làm việc của ban giám hiệu; trường ký hợp đồng thỉnh giảng đối với giáo viên cơ hữu của trường là chưa đúng quy định của Luật Giáo dục.
Trường phân công nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định, trong đó, năm học 2022 - 2023 có 117 giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của 9 khoa với tổng số giờ là 40.773 giờ; năm học 2023 - 2024 có 76 giảng viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định của 11 khoa với tổng số giờ là 16.884 giờ.
Đặc biệt, có trường hợp nhà giáo Nguyễn Mai Chinh được phân công giảng dạy với khối lượng lớn và sĩ số lớp lớn (bình quân 350 HSSV/lớp) trong các năm học, gồm: Năm học 2021 – 2022, giảng dạy 5.885 giờ; Năm học 2022 – 2023, giảng dạy 4.565 giờ; Năm học 2023 – 2024, giảng dạy 2.720 giờ; Năm học 2024 – 2025, giảng dạy 2.420 giờ.
Bên cạnh đó, trường phân công giảng dạy môn học Kỹ năng mềm cho các nhà giáo không có trình độ chuyên môn phù hợp.
Về công tác cán bộ, Sở GD&ĐT kết luận quy trình, thủ tục bổ nhiệm chức vụ quản lý đối với một số trường hợp chưa đúng quy định, từ căn cứ pháp lý áp dụng, thành phần hồ sơ bổ nhiệm đến việc quy hoạch cán bộ. Như việc bổ nhiệm ông Phan Hữu Tước và ông Lương Xuân Thịnh chưa đảm bảo quy định, thông tin phản ánh là có cơ sở.
Việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ chưa được thẩm định, công nhận theo quy định đối với một số trường hợp; trước khi ký hợp đồng làm việc, trường không thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển.
Liên quan đến công tác quản lý tài chính, Sở GD&ĐT kết luận việc tạm thu học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí trong nhiều năm học là không đúng quy định. Việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí chưa được trường khẩn trương thực hiện và xử lý dứt điểm, dẫn đến số tiền miễn giảm học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí còn tồn nhiều.
Đối với việc tạm thu học phí của người học thuộc đối tượng miễn học phí, từ năm học 2020 – 2021 đến năm học 2024 – 2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học, với tổng số tiền trên 158 tỉ đồng, đã hoàn trả cho 13.921 người học, với tổng số tiền trên 137 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2025, số tiền miễn giảm học phí còn tồn chưa hoàn trả hơn 20,4 tỉ đồng của 2.022 học sinh, sinh viên. Trường chưa nộp toàn bộ số thu học phí vào Kho bạc Nhà nước để quản lý theo quy định; việc theo dõi, hạch toán và thuyết minh số liệu liên quan đến khoản tạm thu, hoàn trả học phí trong báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính chưa đầy đủ. Trường chưa cung cấp và báo cáo số liệu chi tiết cho thành viên kiểm tra về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số tiền tạm thu (học phí).
Về quản lý và sử dụng tài sản công, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thực hiện cho thuê tài sản công chưa đúng quy định, chưa được phê duyệt đề án sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp cong lập vào mục đích cho thuê. Một số hoạt động cho thuê như giữ xe, căn tin, sân bóng, phòng học, phòng ký túc xá, thực hiện khi chưa đủ điều kiện pháp lý.
Ngoài ra, nhiều khoản thu từ các hợp đồng liên kết, hợp tác, cung cấp dịch vụ chưa được ghi nhận doanh thu theo đúng quy định về kế toán, tài chính. Một số hợp đồng hợp tác trong đào tạo, dịch vụ phục vụ người học chưa được theo dõi, hạch toán đầy đủ.
Đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp, công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, xét và công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng còn nhiều nội dung chưa đúng quy định.
Sở GS&ĐT kiến nghị Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng chấm dứt việc tổ chức tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định và trường phải khẩn trương hoàn trả số tiền đã tạm thu của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định.
Trong trường hợp không thể chi trả tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên, trường cần giải trình làm rõ nguyên nhân từng trường hợp và xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc chậm trễ, tổ chức hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí đã thực hiện rút dự toán về tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại...

Hàng loạt sai phạm kéo dài tại một trường THPT ở Sóc Trăng
Đề nghị xử lý hiệu trưởng và giáo viên trong vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng