TP Hồ Chí Minh ra mắt cổng thông tin quản lý dạy thêm, học thêm

Thứ Sáu, 11/04/2025, 18:06

Ngày 11/4, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa ra mắt cổng thông tin quản lý dạy thêm học thêm. Đối tượng sử dụng của cổng thông tin này là trung tâm dạy thêm, trường học, phụ huynh, học sinh.

Trong đó, Sở GD&ĐT có trách nhiệm quản lý toàn bộ tài khoản quản trị của Phòng GD&ĐT, UBND phường, xã, thị trấn, trường phổ thông, cơ sở dạy thêm học thêm. UBND địa phương quản lý thông tin chi tiết của các trung tâm dạy thêm trên địa bàn và giám sát hoạt động của các trung tâm, đảm bảo tuân thủ các quy định.

Trung tâm dạy thêm tổ chức đăng ký theo dõi và quản lý các hoạt động dạy thêm học thêm theo quy định. Trường học theo dõi quản lý thông tin giáo viên, học sinh đăng ký dạy thêm học thêm trong nhà trường. Giáo viên dạy thêm quản lý số lượng, các thông tin cơ bản của giáo viên, trung tâm dạy, hình thức dạy,… theo từng đơn vị và danh sách giáo viên dạy học sinh của mình tại trung tâm. Phụ huynh học sinh thông qua cổng này theo dõi thông tin và đăng ký học thêm trực tuyến.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cung cấp cái nhìn tổng thể về dữ liệu và hoạt động dạy thêm học thêm trên toàn thành phố bằng các số liệu thống kê và biểu đồ trực quan.

TP Hồ Chí Minh ra mắt cổng thông tin quản lý dạy thêm học thêm -0
Với cổng này sẽ xem được toàn bộ thông tin chi tiết của các trường phổ thông, cơ sở dạy thêm học thêm đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Với cổng thông tin này, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh dự kiến thống kê được tình trạng vi phạm quy định dạy thêm học thêm đối với từng trường hợp giáo viên, trung tâm dạy thêm học thêm. Đồng thời, nỗ lực để quản lý được số lượng các thông tin cơ bản của giáo viên, trung tâm dạy, hình thức dạy theo từng đơn vị.

Về chương trình giảng dạy, thời lượng, thời gian dạy thêm, học thêm thực hiện theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT; phù hợp, đảm bảo sức khỏe của học sinh. Có kế hoạch tổ chức dạy thêm, kế hoạch dạy học các môn học dạy thêm đảm bảo các quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.

Về đội ngũ giáo viên giảng dạy, trình độ chuyên môn: Giáo viên phải đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Thông tư 29. Khuyến khích giáo viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn.

Kỹ năng giảng dạy: Thành thạo phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng CNTT. Nâng cao khả năng hướng dẫn, hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng mềm.

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. Trong đó, đáng chú ý là những điểm sau: Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng quy định: Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học như sau: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nguyễn Cảnh
.
.