Thông tin mới nhất về tổ chức bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Tư, 05/03/2025, 18:25

Chiều 5/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã thông tin về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự mới. Theo quy định Nghị định số 37/2025/NĐ-CP, Bộ GD & ĐT đã giảm 1 tổng cục thành cục và giảm 6 vụ. 

Chiều 5/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đã thông tin về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ GD & ĐT như sau: Giữ nguyên 13 đơn vị gồm: Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Thanh tra, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Những đơn vị sau có sự hợp nhất, sắp xếp: Vụ Giáo dục Phổ thông (trên cơ sở hợp nhất Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học); Vụ Học sinh, sinh viên (trên cơ sở hợp nhất Vụ Giáo dục thể chất và Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên); Vụ Kế hoạch - Tài chính (trên cơ sở hợp nhất Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Cơ sở vật chất); Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (trên cơ sở hợp nhất Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục Công nghệ thông tin); Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (trên cơ sở tổ chức lại Tổng Cục Giáo dục nghiệp và Vụ Giáo dục thường xuyên). Ngoài ra, Bộ GD& ĐT kết thúc hoạt động của Vụ Giáo dục dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các đơn vị thuộc Bộ phù hợp.

Như vậy, theo quy định Nghị định số 37/2025/NĐ-CP, Bộ GD & ĐT đã giảm 1 tổng cục thành cục và giảm 6 vụ.

bộ gd.jpg -0
Bộ GD & ĐT đã giảm 6 vụ và giảm 1 tổng cục thành cục.

Bộ GD &ĐT cũng thông tin về bổ nhiệm một số nhân sự mới như sau: Vụ Giáo dục Phổ thông do ông Thái Văn Tài làm Vụ trưởng (trước sắp xếp, hợp nhất, ông Tài là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học); Cục Hợp tác Quốc tế do bà Nguyễn Thu Thủy làm Cục trưởng (trước sắp xếp, hợp nhất, bà Thủy là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học); Vụ Học sinh, sinh viên do ông Hoàng Đức Minh làm Vụ trưởng (trước sắp xếp, hợp nhất, ông Minh là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên); Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính do ông Trần Thanh Đạm làm Vụ trưởng; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin do ông Phạm Quang Hưng làm Cục trưởng (trước sắp xếp, hợp nhất, ông Hưng là Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế); Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục do ông Nguyễn Minh Đức làm Cục trưởng, bà Bà Lê Thị Thanh Nhàn làm Phó Cục trưởng (trước sắp xếp, hợp nhất, bà Nhàn là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc); Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên do ông Trương Anh Dũng làm Cục trưởng (trước sắp xếp, hợp nhất, ông Dũng là Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Thu Phương
.
.