Dấu ấn cựu sinh viên Đại học Đà Nẵng: Tiên phong trong lĩnh vực công nghệ
Trong sứ mệnh ươm mầm tri thức, công nghệ, Đại học (ĐH) Đà Nẵng luôn chú trọng hun đúc tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, qua đó phát huy truyền thống của con người miền Trung hiếu học, tự lực, tự cường. Cùng theo dấu những điển hình cựu sinh viên ĐH Đà Nẵng tiên phong trong khoa học, công nghệ, có những đóng góp tích cực, thiết thực phục vụ cộng đồng.
Chinh phục thách thức
Vừa qua, cựu sinh viên ĐH Đà Nẵng Nguyễn Văn Trung (kỹ sư Hãng Hàng không Vietjet) đã thể hiện rõ dấu ấn, bản lĩnh xử lý kỹ thuật và cập nhật phần mềm khẩn cấp trong “Chiến dịch 32 giờ giải cứu đội bay Airbus A320”.
Trước đó, lúc 23h ngày 28/11 (giờ Việt Nam), Airbus phát cảnh báo khẩn và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) lập tức yêu cầu toàn bộ máy bay A319, A320, A321 phải cập nhật hoặc thay thế phần mềm điều khiển ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay) trước 6h59 sáng 30/11 để đảm bảo an toàn bay do phần mềm này có thể bị nhiễu bức xạ mặt trời, gây hiện tượng máy bay "chúi mũi" - lỗi từng khiến một chiếc A320 tại Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp.
Sau đó EASA thông báo từ 6h59 ngày 30/11, tức là gần 32 giờ sau đó, những máy bay chưa cập nhật phần mềm sẽ không được cất cánh. Gần 6.000 máy bay trên thế giới bị ảnh hưởng, riêng Việt Nam có 69 chiếc của Vietjet và 18 chiếc của Vietnam Airlines.
Đêm 28/11, Đà Nẵng có 5 máy bay cần xử lý ngay, sáng 29/11 có thêm 4 chiếc nữa. Theo chỉ dẫn của Airbus, mỗi chiếc cần tới 2 - 3 giờ để cập nhật phần mềm, nhưng tại Đà Nẵng, kỹ sư Nguyễn Văn Trung của Vietjet với kinh nghiệm hơn 15 năm đã thực hiện đầy đủ các quy trình chỉ trong thời gian kỷ lục 45 phút. Với việc rút ngắn thời gian xử lý từ 3 tiếng xuống còn 45 phút. Đây chính là “Chiến dịch Công nghệ - Kỹ thuật hiệp đồng kỷ lục trong lịch sử kỹ thuật hàng không Việt Nam”, ông Tô Việt Thắng - Phó Tổng Giám đốc thường trực của Vietjet cho biết.
Kỹ sư Nguyễn Văn Trung chia sẻ, trong ngành hàng không, mỗi giây phút đều quý giá bởi một quyết định kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn của hàng triệu hành khách. Vì vậy, nghề nghiệp này đòi hỏi cần hiểu rõ từng chi tiết kỹ thuật và nắm vững quy trình công nghệ cao. Việc này không giống như bấm nút update trên laptop hay điện thoại mà đòi hỏi thực hiện chuỗi thao tác liên hoàn, phức tạp với yêu cầu tuyệt đối chính xác, phù hợp với tình huống và cấu hình riêng của mỗi máy bay.
Chính nhờ những năm tháng học tập miệt mài, say mê nghiên cứu tại ngành Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành Sản xuất Tự động), Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến của Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã tích lũy, trui rèn cho kỹ sư Trung có năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại và giải quyết các tình huống kỹ thuật cao.
Bản lĩnh sáng tạo
Tốt nghiệp Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, cựu sinh viên Nguyễn Bảo Anh từng để dấu ấn khi cùng đồng nghiệp tại Công ty Synopsys thiết kế thành công Vi mạch Multidie chip 3nm. Sản phẩm này được CEO Tập đoàn Intel (Hoa Kỳ) Pat Gelsinger giới thiệu đến công chúng tại sự kiện “Intel Innovation - 2023”. Đây alf công nghệ IP Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) PHY do Nhà cung cấp Synopsys Việt Nam thiết kế. Với hơn 20 năm theo đuổi đam mê chip bán dẫn, từng là Giám đốc Kỹ thuật Synopsys Đà Nẵng, nay Nguyễn Bảo Anh đã khởi nghiệp thành công với vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mixel Việt Nam.
Theo cựu sinh viên Nguyễn Bảo Anh, khát vọng “mở đường” trong lĩnh vực chip bán dẫn đã giúp các kỹ sư trẻ Việt Nam nỗ lực vươn lên hội nhập sâu vào mạng sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Lúc trước, các chuyên gia nước ngoài giao việc cho các team của Việt Nam, nay đã hình thành team leader người Việt giao việc cho kỹ sư các nước khác thực hiện. Lực lượng này chính là nòng cốt, tiên phong góp phần phát triển nền công nghiệp chip bán dẫn giàu triển vọng của nước nhà.
Bền bỉ nghiên cứu, khởi nghiệp
Một trong những nhà khoa học Việt đầu tiên cùng cộng sự tại ĐH British Columbia (Canada) đã chế tạo, đưa vào ứng dụng hiệu quả loại pin co giãn tiên tiến là TS. Nguyễn Ngọc Tân, cựu sinh viên Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV), Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng.
Theo TS. Nguyễn Ngọc Tân, loại pin này có thời gian hoạt động bền (tuổi thọ lên đến hơn 2 năm so với pin thông thường chỉ dùng được vài tuần đến vài tháng); đồng thời có thể giặt trong máy đến 39 lần mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Vật liệu chế tạo pin co giãn là kẽm và mangan oxide với dung dịch muối nồng độ thấp, độ pH trung hòa, nhờ đó an toàn hơn so với thành phần của pin lithium-ion thông thường, tránh nguy cơ cháy nổ, không tạo chất độc hại (trường hợp bị vỡ hoặc rò rỉ) nên không ảnh hưởng sức khoẻ người sử dụng.
Hiện nhiều tập đoàn đã và đang hợp tác cùng phát triển ứng dụng công nghệ Wearable (thiết bị đeo trên người tích hợp vi xử lý) với nhiều sản phẩm như: Miếng dán đo nhịp tim, đai giám sát bào thai hay thiết bị phân tích mồ hôi dành cho người bị tiểu đường, quần áo thông minh cho người chơi thể thao…
Những điển hình cựu sinh viên ĐH Đà Nẵng tiên phong trong các công nghệ và khởi nghiệp thành công còn có thể kể đến như: Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MB), cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng không những tiên phong xây dựng ngân hàng số cho MB mà còn hỗ trợ Nhà trường xây dựng “DUE Digital Hub” cho sinh viên trải nghiệm công nghệ tài chính. Hay như CEO trẻ Lê Anh Tiến khởi nghiệp thành công với Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam bằng các sản phẩm “đột phá” như: Dự án kính thông minh MultiGlass, Công nghệ Chatbot (phục vụ tổ chức APEC Vietnam 2017); Công nghệ Bot bán hàng tự động ứng dụng nền tảng AI Commerce (phục vụ hơn 60.000 doanh nghiệp, thuộc top đầu Đông Nam Á). Lê Anh Tiến đã đạt nhiều giải thưởng uy tín: Quán quân “Tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia”; Top 500 “Startup toàn cầu triển vọng ”, “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc ”…
Theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, thật tự hào khi đi bất cứ nơi đâu trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên và cả nước đều có thể bắt gặp các cựu sinh viên ĐH Đà Nẵng thành đạt, đảm nhận những vị trí chủ chốt trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học; tham gia hầu khắp các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia.
Vinh dự lớn mở ra vận hội mới đi liền với trách nhiệm cao khi ĐH Đà Nẵng vừa được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lựa chọn là 1 trong 4 ĐH để đầu tư trọng điểm, làm hình mẫu cho hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam. Đây chính là “đòn bẩy” để ĐH Đà Nẵng tiếp tục chắp cánh cho các thế hệ sinh viên mới góp phần tạo đột phá trong đào tạo, khoa học và công nghệ.
ĐH Đà Nẵng bao gồm 06 trường ĐH thành viên: Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, 04 đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc: Trường Y Dược, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên và hơn 35 trung tâm, 40 nhóm nghiên cứu.
Hơn 2.600 cán bộ, giảng viên, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên đạt hơn 51%; đào tạo 18 lĩnh vực (151 ngành đại học, 49 ngành Thạc sĩ và 32 ngành Tiến sĩ); quy mô đào tạo hơn 65.000 sinh viên chính quy.
Tiên phong đào tạo, nghiên cứu các ngành mũi nhọn như: Chip bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin, Vật liệu mới, Năng lượng tái tạo, Đường sắt tốc độ cao, Công nghệ sinh học, Công nghệ tài chính…; góp ý, xây dựng, tham vấn chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung và cả nước.

Đại học Đà Nẵng phát huy sức trẻ, đổi mới, sáng tạo vì cộng đồng
Đại học Đà Nẵng: Gắn kết, đồng hành với các địa phương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ