Ứng phó bão: Dừng tất cả các công trình đang thi công như nhà máy thủy điện, điện gió

Thứ Hai, 25/10/2021, 13:24

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, hiện nay, đất tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã bão hòa nước, do vậy, cần kiểm tra toàn bộ khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán.

Sáng 25/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bàn các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7h sáng nay, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hiện đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 110km về phía Nam Đông Nam.

Ứng phó bão: Dừng tất cả các công trình đang thi công như nhà máy thủy điện, điện gió -0
Trong ngày hôm nay (25/10), ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8. Ảnh: NCHMF

"Dự báo ngày hôm nay, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão số 9 với cường độ cấp 8. Ngày 26/10, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại nên bão ít có khả năng di chuyển lên phía Bắc. Dự kiến, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và khu vực trọng tâm ảnh hưởng là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Thời điểm gió mạnh nhất, tâm bão vào bờ ngày 27/10, gió mạnh trên đất liền cấp 5-6, ven biển hoặc các đảo dự báo cấp 6-7", ông Lâm phân tích.

Ông Lâm cũng nhận định, bão di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu nhanh nên mưa trực tiếp do bão kết thúc nhanh. Thời điểm mưa to nhất từ đêm 26 đến tối 27/10, nhiều nơi mưa xấp xỉ 200mm trong 24 giờ. Trước khi bão vào có mưa nhỏ và sau đó còn mưa kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm.

Khu vực chịu ảnh hưởng đợt mưa kéo dài vừa qua như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn sẽ là khu vực có mưa to.

Tuy nhiên, đến ngày 28/10, do hoàn lưu bão và hội tụ gió đông trên cao, mưa dịch lên phía Bắc, trọng tâm mưa từ ngày 27 đến 30-10 ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, có nơi trên 400mm.

"Mưa lần này cũng tập trung ở phía Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện triều cường ở Đông Nam Bộ đã bắt đầu xuống nhưng nếu có mưa lớn thì ngập úng khá nghiêm trọng, đặc biệt là chiều tối.

5.jpg -0
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm phân tích cơn bão sắp tới. 
Đối với khu vực hiện nay đang ngập cục bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa sẽ giảm trong đêm ngày hôm nay, tuy nhiên từ đêm mai 26/10, mưa tăng dần trở lại, do đó ngập lụt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cần đáng lưu tâm về ngập úng và sạt lở đất", ông Lâm lưu ý thêm.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, hiện đã kiểm đếm, hướng dẫn 49.191 phương tiện/261.324 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, TP: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Ninh Thuận,… đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan của địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 2.149 hộ/7.076 khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn (Quảng Nam 779 hộ/2.535 khẩu; Quảng Ngãi 1.370 hộ/4.541khẩu). Chủ yếu là di dời xen ghép.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia theo dõi thông tin, kịp thời về diễn biến của cơn bão. Do đây là công tác liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo, điều hành sản xuất trên biển và đất liền.

ptb trần quang hoài1.jpg -0
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT. 

Ông Hoài nhấn mạnh, hiện nay, đất đã bão hòa nước, do vậy, cần kiểm tra toàn bộ khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán. Ông Hoài cũng đề nghị dừng tất cả các công trình đang thi công, nhất là việc thi công các nhà máy thủy điện, điện gió,…chỉ trừ các bộ phận đang sửa chữa, khắc phục sạt lở đất ở ngành giao thông.

Nhấn mạnh dự báo trong đợt mưa lũ tới, sạt lở đất tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn, ông Hoài đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo dừng các công trình đang thi công, trừ các bộ phận đang sửa chữa khắc phục hậu quả mưa lũ, còn lại dừng việc thi công nhà máy thủy điện, điện gió...

"Về đảm bảo cho các hồ chứa, trong đó có hồ thủy điện, yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ diễn biến. Đề nghị Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các chủ hồ thủy điện vận hành đúng quy trình bởi vừa qua có một số hồ tích nước cao hơn quy định khi có mưa lũ, Ban chỉ đạo đã có công văn và điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, khi vận hành xả lũ phải có thông tin kịp thời để bà con kịp sơ tán", ông Hoài chỉ đạo.

 

Ngọc Yến
.
.