Trẻ em đuối nước, lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh
Vụ 2 cháu bé 9 và 10 tuổi đuối nước trên sông Vàm Cỏ Tây, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh mấy ngày qua như một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và cơ quan chức năng trong việc để các em rủ rê tự do bơi lội…
Sau 2 ngày mất tích dưới dòng sông Vàm Cỏ Tây (đoạn ở khu vực bến phà Thành Đạt, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh) phủ kín lục bình, 2 bé T.T.H. (SN 2017) và C.T.M.T. (SN 2016) bị đuối nước mất tích chiều tối 4/4 được tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bé trai được tìm thấy tại kênh Sáng La Pha, gần khu vực bến đò Bảy Võng, cách nơi bé mất tích khoảng 2km. Thi thể bé gái cũng được tìm thấy tại khu vực cầu dây Mỹ Phước, trên kênh Tắt (thuộc ấp 1, xã Mỹ An) cách nơi bé mất tích gần 10km.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh, quá trình cứu nạn gặp nhiều khó khăn do đặc thù dòng sông Vàm Cỏ Tây rộng, dòng chảy mạnh, lục bình trôi dạt dày đặc làm hạn chế tầm nhìn, cản trở hoạt động của lực lượng tìm kiếm, nhất là các thợ lặn nên việc tìm thấy 2 thi thể của 2 bé mất thời gian khá lâu.
Đoạn sông mà những đứa trẻ đùa nghịch tắm sông mất tích khá nông nên nhiều trẻ con trong ấp Bà Mía thường rủ nhau ra đây chơi đùa, nghịch nước tắm sông, tuy nhiên khi ra khỏi khu vực này, có vài chỗ các em nhỏ dễ bị “hụt chân” và đuối nước, chìm xuống sông mất tích. Gia đình của 2 nạn nhân hành nghề buôn bán nên khi trẻ rủ nhau đi chơi, phụ huynh ít quan tâm, hoặc không có thời gian theo giám sát.
Đây không phải là vụ đuối nước thương tâm xảy ra với trẻ nhỏ từ 1-14 tuổi tại Tây Ninh mà gần đây có rất nhiều vụ đuối nước khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Tại ấp Tây, xã Long Hưu, 2 bé 7 và 5 tuổi (anh em cô cậu) rủ nhau trèo xuống ao sau nhà tắm bị đuối nước. Vụ việc được một bé 8 tuổi phát hiện hô hoán, người nhà lặn mò tìm kiếm, sơ cứu và đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cả 2 không qua khỏi.
Tại ấp 4, xã Cần Giuộc, 2 bé gái T.U.N. (SN 2014) và N.T.T.V. (SN 2015) ở gần nhà nhau rủ nhau đi chơi nhưng không thấy về nên người nhà báo với Công an và tổ chức tìm kiếm. Phải mất nhiều ngày sau, người dân mới phát hiện thi thể 2 bé gái trên đoạn sông trước hẻm LH14, ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, thi thể 2 cháu gái được tìm thấy cách nhau vài chục mét.
Các vụ đuối nước liên quan đến trẻ em liên tục xảy ra, nhất là khi mùa hè đến gần, khi các em được nghỉ hè, việc giám sát các em sẽ khó khăn hơn đối với các bậc phụ huynh. Tây Ninh là miền sông nước với ao hồ, kênh, rạch sông dày đặc, việc chơi đùa, tắm lội nhưng không có sự giám sát, không có kỹ năng bơi lội thì nguy cơ tiềm ẩn đuối nước đối với trẻ em, học sinh rất cao.
Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa như tuyên truyền tại trường học và khu dân cư, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên. Tuy nhiên, các vụ việc đáng tiếc vẫn liên tiếp xảy ra, phần lớn xuất phát từ sự chủ quan và thiếu giám sát của người lớn. Ngoài kênh, rạch, sông hồ, những tuyến kênh thủy lợi cũng là nơi trẻ em thường chọn để bơi lội đùa nghịch.
Nhiều người dân sống gần các kênh, sông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mong muốn tỉnh xem xét triển khai môn bơi lội như một môn học chính thức trong chương trình giáo dục tiểu học, nhằm trang bị kỹ năng cần thiết và hạn chế tình trạng trẻ em bị đuối nước.
Theo Sở GD và ĐT tỉnh Tây Ninh, trước thực trạng trẻ em từ 1-14 tuổi đuối nước, nhất là vào dịp nghỉ hè, thời gian qua các trường cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đẩy mạnh giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, đồng thời tổ chức dạy bơi thông qua các tiết học giáo dục thể chất và hoạt động ngoại khóa. Mục tiêu là trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về phòng, chống đuối nước, hình thành kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của các em.
Một số trường tiểu học đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, đầu tư xây dựng bể bơi trong khuôn viên nhà trường, giúp học sinh được thực hành trực tiếp, qua đó nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước.
Chỉ còn vài tháng nữa là học sinh toàn tỉnh bước vào kỳ nghỉ hè, không chỉ tuyên truyền công tác phòng chống đuối nước, trong trường học, Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nơi có nhiều kênh rạch, sông hồ thực hiện việc rà soát các điểm, vùng nước, công trình có nguy cơ trẻ em đến đùa nghịch, bơi lội để thực hiện các biện pháp cảnh báo như gắn biển cảnh báo, tuyên truyền đến phụ huynh để mắt đến con em của mình, không cho trẻ em tắm sông hồ nếu không có người giám sát.
Ngoài ra, nhiều hội nhóm, tổ đội được thành lập như đội thanh niên tình nguyện xã, phường…thường xuyên tổ chức tuyên truyền sự nguy hiểm khi bơi lội trên sông, rà soát các vị trí kênh, sông nguy hiểm, tổ chức dạy bơi và truyền tải kỹ năng xử lý tình huống đuối nước.
Ngoài các biện pháp ngăn ngừa tình trạng này của chính quyền địa phương thì người dân cũng cần nên có ý thức bảo vệ con em mình, không nên lơ là, để trẻ tự chơi một mình hoặc theo các nhóm ra sông hồ, kênh rạch, công trình thi công…đùa nghịch bơi lội. để giảm thiểu những tai nạn thương tâm, đáng tiếc xảy ra.

Công an xã chủ động phòng ngừa đuối nước
Cảnh báo gia tăng tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em vào mùa nắng nóng
Hồi chuông cảnh báo về đuối nước trước kỳ nghỉ hè