TP Huế lý giải lũ trên sông Hương dâng cao 2 lần đạt đỉnh

Thứ Năm, 30/10/2025, 10:56

Đến sáng nay (30/10), lũ trên sông Hương, sông Bồ và các con sông tại TP Huế đang xuống chậm, mức nước giảm từ 30cm đến 80cm sau 2 lần “đạt đỉnh”.

Theo thống kê ban đầu của TP Huế, trận lũ lịch sử đợt này làm 8 người chết và mất tích, 1 người bị thương. Đến sáng nay, Công an các địa phương và lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

TP Huế lý giải lũ trên sông Hương dâng cao 2 lần đạt đỉnh  -0
Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) hỗ trợ đưa người đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng nay, địa bàn 32 xã, phường ở TP Huế vẫn còn ngập sâu, mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn.

Thống kê sơ bộ, toàn TP Huế có hơn 44.507 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5m - 0,9m, có nơi từ 1m - 2m.

Nhiều di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế bị ngập nặng như khu vực Đại nội ngập 1m; các cung điện ngập 0,3m; lăng mộ các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức ngập sâu với mức ngập từ 1m đến 1,7m; lầu Tàng Thơ ngập hơn 1m.

TP Huế lý giải lũ trên sông Hương dâng cao 2 lần đạt đỉnh  -0
Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế vẫn còn ngập sâu.
TP Huế lý giải lũ trên sông Hương dâng cao 2 lần đạt đỉnh  -0
Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) đến nhà dân vùng ngập lụt hỗ trợ thức ăn, nước uống.

Mưa lũ lớn kéo dài khiến ngành nông nghiệp TP Huế thiệt hại nặng nề, trong đó ngập úng, hư hại 279ha rau màu; 67.000 chậu hoa cây cảnh; 255ha cây ăn quả các loại; 42 ha sắn; 4,8ha ruộng bị vùi lấp; thiệt hại 44,6 tấn cá nuôi, 34.000 con cá giống; 5.280 con gia cầm bị cuốn trôi…

Để đảm bảo  an toàn, Công ty Điện lực Huế đã sa thải điện của 201.100 hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng bởi ngập lụt, cắt điện 1479 trạm biến áp, trừ những cơ quan, quan trọng. Hiện nước rút chậm, Công ty Điện lực Huế đã đóng điện trở lại khoảng 51,6% các hộ bị cắt điện.

Theo báo cáo của UBND TP Huế về công tác triển khai ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố trong đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25-30/10 gửi Thủ tướng Chính phủ, liên hồ chứa nước trên lưu vực sông Hương đã trải qua 3 đợt mưa lớn liên tục từ ngày 15-28/10. Trên sông Hương, lưu lượng về hồ thủy điện Bình Điền tăng nhanh và đạt đỉnh 6.512m3/s lúc 10h ngày 27/10, lưu lượng về hạ du lớn nhất 4.163m3/s lúc 14h ngày 27/10. Hồ vận hành giảm lũ liên tục đến 12h ngày 27/10, mực nước hồ tương đương mực nước dâng bình thường, hồ đã được đưa vào vận hành theo trạng thái tình huống bất thường.

TP Huế lý giải lũ trên sông Hương dâng cao 2 lần đạt đỉnh  -0
Lực lượng các đơn vị dọn bùn non sau lũ, vệ sinh môi trường khi nước lũ rút.
TP Huế lý giải lũ trên sông Hương dâng cao 2 lần đạt đỉnh  -0
Cảnh sát cơ động Công an TP Huễ dọn vệ sinh môi trường sau lũ.

Lưu lượng về hồ Tả Trạch tăng nhanh, đạt đỉnh 6.921m3/s lúc 5h ngày 27/10, lưu lượng điều tiết lớn nhất về hạ du 3.550 m3/s lúc 17h ngày 27/10. Đến khoảng 11h ngày 27/10, hồ Tả Trạch được dự báo có nhiều tình huống phức tạp, TP Huế đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 báo cáo Bộ NN&MT theo dõi, xây dựng các phương án xử lý trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên đến tối ngày 27/10, lưu lượng về hồ có dấu hiệu giảm, hồ tiếp tục đóng vai trò giảm lũ tốt cho vùng hạ du.

Tổng lưu lượng nước về lớn nhất của hồ Tả Trạch và Bình Điền cùng thời điểm là 12.599m3/s lúc 10h ngày 27/10/2025 (trong đó hồ Tả Trạch 6.087m3/s, thủy điện Bình Điền 6.512m3/s); tổng lưu lượng nước 2 hồ điều tiết về hạ du lớn nhất 7.659m3/s lúc 14h ngày 27/10 (trong đó hồ Tả Trạch 3.437m3/s, thủy điện Bình Điền 4.222m3/s).

Mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long đạt đỉnh 5,05m lúc 20h ngày 27/10 lần 1 và đạt đỉnh lần 2 là 4,93m lúc 14h ngày 29/10 (đỉnh lũ năm 1999 là 5,81m). Ước tính với tổng lưu lượng đến 2 hồ Tả Trạch và Bình Điền cùng thời điểm là 12.599m3/s, nếu không có 2 hồ cắt giảm với tổng lưu lượng 12.599m3/s đổ về hạ du, mực nước tại trạm Kim Long có thể lên mức 5,6-5,7m. Như vậy, vận hành hồ đã cắt giảm cho vùng hạ du khoảng 0,55-0,65m nước.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định, đây là trận lũ có lượng mưa rất lớn ở thượng nguồn trong thời gian ngắn khoảng gần 3 ngày từ tối ngày 25 đến tối ngày 27/10, lượng mưa tập trung ở lưu vực các hồ vượt 1.400mm (lũ năm 1999 có thời gian mưa kéo dài 6 ngày, từ 3-9/11/1999, phân bố đều ở đồng bằng, lượng mưa ở vùng núi nhỏ hơn so với vùng đồng bằng).

Các hồ thủy điện, thủy lợi ở TP Huế đã vận hành cắt giảm lũ liên tục từ ngày 15-28/10 với tổng lượng nước cắt giảm lũ cho vùng hạ du của 3 hồ Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền khoảng 700 triệu m3, góp phần đáng kể trong giảm dộ sâu ngập vùng hạ du sông Hương, sông Bồ.

Hiện các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn đều đã mở toàn bộ hệ thống cửa van để tràn tự do, đạt 86% dung tích, tương đương 97/113 triệu m3.

Anh Khoa
.
.