Mưa xối xả ngày đêm, nhiều thủy điện đồng loạt xả điều tiết
Thứ Hai, 17/11/2025, 08:42
Hai ngày qua, mưa xối xả đổ xuống tỉnh Lâm Đồng cả ngày lẫn đêm, nhiều thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai thông báo liên tục tăng lượng xả nước điều tiết qua tràn để chủ động ứng phó với diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ.
Sáng nay (17/11), mực nước hồ thủy điện Đa Nhim, xã Đơn Dương đã đạt cao trình 1040,704m. Lưu lượng chạy máy 36,7m3/s, lưu lượng nước về hồ đạt 339m3/s. Hồ thủy điện Đa Nhim đã tăng lưu lượng xả nước qua tràn từ 100m3/s lên 150m3/s lúc 7h ngày 17/1; tăng lên 200m3/s lúc 8h và tăng lên 300m3/s lúc 9h cùng ngày.
Tương tự, lúc 8h sáng nay, hồ thủy điện Đại Ninh cũng đã tăng lưu lượng xả điều tiết từ 200m3/s lên 250m3/s qua tràn thuộc xã Ninh Gia.
Mưa lớn kéo dài, các hồ thủy điện ở Lâm Đồng đã đồng loạt thông báo xả nước qua tràn.
Lúc 7h ngày 17/11, mực nước hồ Đồng Nai 3 đạt cao trình 589,78m, lưu lượng về hồ 220.09m3/s. Lưu lượng chạy máy 176 m3/s, lưu lượng điều tiết qua cửa xả 37m3/s. Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 từ 37m3/s lên 100m3/s và thủy điện Đồng Nai 4 từ 37 m3/s lên 50 m3/s vào lúc 9h ngày 17/11.
Lưu lượng xả điều tiết về hạ du: hồ Đồng Nai 3 là 276 m3/s và hồ Đồng Nai 4 là 273 m3/s.
Tùy thuộc vào lượng mưa, lưu lượng nước về hồ, các thủy điện trên sẽ tiếp tục nâng hoặc giảm mức xả nước qua tràn.
Suốt hai ngày qua, tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn, kéo dài ngày đêm. Lượng nước đổ về vùng trũng thấp, sông suối đã khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Sáng nay, mưa lớn vẫn không ngớt, nguy cơ gây lũ lụt, sạt lở đất rất cao.
Mưa xối xả, nhiều địa phương ở Đắk Lắk bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt
Từ sáng 16/11 đến sáng 17/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa lớn cục bộ lên đến trên 400mm đã khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, giao thông chia cắt.
Nước sông trên địa bàn xã Krông Bông đang dâng cao khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt.
Tại khu vực các tuyến đường như Tỉnh lộ 12 ở các xã Krông Bông, Yang Mao, Quốc lộ 29 qua xã Tam Giang, xã Sông Hinh… bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông. Đặc biệt tại xã Cư Pui, một số trường học bị ngập nặng, giao thông chia cắt buộc toàn bộ học sinh trên địa bàn phải nghỉ học.
Tại xã Yang Mao, Chủ tịch UBND xã Võ Tấn Trực cho biết, mưa lớn kéo dài, một số hộ dân bị ngập sâu đã được sơ tán trong sáng 17/11. Hàng nghìn diện tích hoa màu cũng bị ngập sâu trong nước. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại nặng nhưng xã đang duy trì lực lượng túc trực 24/24 để ứng phó diễn biến xấu.
Còn tại xã Krông Bông, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Pháp cho biết, thôn 23 có hiện tượng sạt lở sau mưa lớn. Xã đã giăng dây cảnh báo, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm và lên phương án di dời hơn 20 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ cao.
Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
“Hiện địa phương đã chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các hộ có nguy cơ bị cô lập. Nước từ khu vực núi vẫn tiếp tục đổ xuống, tràn qua một số tuyến đường, nhưng mực nước chưa vượt mức báo động. Phương tiện vẫn có thể lưu thông, song khuyến cáo người dân cần hạn chế đi lại tại các đoạn nước chảy xiết, nguy hiểm đến tính mạng", ông Pháp thông tin.
Còn tại Km 68 đoạn qua địa bàn xã Sông Hinh trên tuyến Quốc lộ 29 nối liền tỉnh Đắk Lắk với Phú Yên cũ, đến sáng nay (17/11), hơn 200m đường đã bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét khiến giao thông không thể qua lại.
Tuyến Quốc lộ 29 giao thông huyết mạch nối tỉnh Đắk Lắk đi Phú Yên (cũ) bị ngập nặng, không thể lưu thông qua lại.
“Hiện lực lượng CSGT Công an tỉnh đang túc trực hai đầu để cảnh báo, điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn”, Đại tá, Phó giám đốc Công an tỉnh Trần Bình Hưng thông tin.