Miền Trung vẫn mưa to không dứt, Hà Nội hửng nắng

Thứ Năm, 20/11/2025, 06:01

Hôm nay (20/11), thời tiết tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn duy trì mưa to khiến mực nước tại nhiều sông hồ dâng cao. Hà Nội trời hửng nắng nhẹ, cảm giác ấm áp hơn nhưng về đêm vẫn rét.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to như: Lộc Tiến 105,6mm (Huế); Tam Trà 262mm (Đà Nẵng); Ba Điền 169mm (Quảng Ngãi); Xã Canh Hoà 249mm (Gia Lai); Sơn Thành Đông 649mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 642,6mm (Khánh Hoà) ...

Trong khi đó, khu vực tỉnh Lâm Đồng lượng mưa ở một số nơi như Đạ Chais2 lên tới 148,8mm; Đạ Chais5 127,4mm.

lu-song-ba--1763540713248420193422.jpg -0
Hình ảnh mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Ảnh: T.L

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, trong những giờ tới, lượng mưa tích lũy ở các tỉnh/thành phố trên tiếp tục ở mức cao như Huế và Đà Nẵng 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng 20-50mm, có nơi trên 70mm; Đắk Lắk và Khánh Hòa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Thời tiết cả nước ngày thứ năm (20/11), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

ulauif.jpg -0

Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

N.Thắng
.
.