Hiệu quả từ mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”

Thứ Bảy, 15/03/2025, 09:57

Từ mô hình điểm ban đầu, đến nay mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Huế (cũ), nay là Hội LHPN quận Thuận Hóa và quận Phú Xuân đang được phát triển, nhân rộng đến nhiều cơ sở hội trên toàn địa bàn 2 quận và bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo 138 về việc nâng cao năng lực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Hội LHPN và Công an phường Phú Hậu (quận Phú Xuân, TP Huế), lần đầu tiên tại tổ dân phố 8 (phường Phú Hậu) đã triển khai xây dựng mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”.

mo-hinh.jpg -0
Hội LHPN phường Phú Hậu thăm hỏi, động viên một nữ sinh cấp 2.

Theo Công an phường Phú Hậu, việc thành lập mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” không những đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong chăm sóc, giáo dục con cái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan mà còn góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Nghị quyết Liên tịch 01/2002/NQLTTW giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, cũng như công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện mỗi mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” có 15 – 17 thành viên, các thành viên được tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; các chủ trương, chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và các nội dung của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, gia đình hội viên phụ nữ cũng ký cam kết giáo dục, tuyên truyền, vận động con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và các loại tệ nạn xã hội theo bảng tiêu chí.

Quá trình triển khai mô hình, Công an phường Phú Hậu đã lập danh sách các điểm, tụ điểm về ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội. Thống kê các loại đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hoạt động hiện hành tại tổ 8. Tổ chức gọi hỏi, đấu tranh xử lý các loại đối tượng hình sự, ma túy. Lập hồ sơ quản lý 100% đối tượng hiện hành. Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân để chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công, đánh trúng, đánh mạnh vào các ổ nhóm, đối tượng hoạt động hiện hành, tội phạm nổi lên đủ sức răn đe, trấn áp tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an phường Phú Hậu tham mưu danh sách trẻ em có biểu hiện hư hỏng, bỏ học, trộm cắp… cần đưa vào diện quản lý, giáo dục. Phối hợp Hội LHPN tổ chức tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng, tội phạm. Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên toàn tuyến đường và đưa trẻ hư ra giáo dục tại cộng đồng.

Chị Lê Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Hậu cho biết, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 8 được phường Phú Hậu chọn làm điểm để triển khai mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư”. Tổng số hội viên phụ nữ tại chi hội là 214 hội viên. Qua rà soát, tại tổ dân phố 8, do hoàn cảnh gia đình như bố mẹ ly hôn, kinh tế khó khăn, bố hay rượu chè... nên một số trẻ em trong độ tuổi đến trường có biểu hiện xao nhãng việc học hành. Qua rà soát, tổ dân phố 8 có 7 gia đình hội viên có trẻ biểu hiện hư như trốn học, bỏ học giữa chừng, nghiện game.

Trước thực trạng đó, Hội LHPN phường đã phối hợp với Cảnh sát khu vực tiếp cận, thăm hỏi động viên, tìm nguồn hỗ trợ gia đình và các em, nhờ vậy đã kịp thời vận động các em trở lại trường học. Có em đã cố gắng chăm chỉ học tập đạt thành tích cao. Từ nay đến cuối năm 2025, Hội LHPN và Công an phường Phú Hậu sẽ tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình cho 100% Chi hội phụ nữ trên toàn địa bàn.

“Tham gia mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” không những biết thêm nhiều kiến thức về pháp luật, quyền trẻ em để có những định hướng đúng đối với lứa tuổi của con mà tôi còn có thể học hỏi thêm những kỹ năng, kinh nghiệm để nuôi dạy con mình tốt hơn từ chị em hội viên. Thay vì ngăn cấm con chơi với bạn này, bạn kia như trước, giờ tôi đã phân tích cho con những điểm tốt, điểm chưa tốt của các bạn để các con cùng nhau tiến bộ. Tôi cũng nhận ra rằng, có những điều người lớn đúng, nhưng cũng có những điều chúng ta hay lấy cái đúng của mình để áp đặt cho con, dù điều đó không hề phù hợp với con”, một phụ nữ có con có biểu hiện hư hỏng chia sẻ.

Việc tham gia mô hình đã giúp hội viên nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi người phụ nữ trong giáo dục con em không vi phạm pháp luật, trật tự xã hội, đẩy mạnh xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, thực hiện công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại từng tổ dân phố. Trong đó, cụ thể hóa tiêu chí “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội” bằng hình thức cam kết. Qua đó, hội viên phụ nữ sẽ kịp thời phát hiện các hành vi hoặc các dấu hiệu nghi ngờ vi phạm pháp luật về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các hành vi gây mất ANTT; các hành vi xấu gây ảnh hưởng đến cộng đồng…

Hải Lan
.
.