Đa dạng hình thức lan tỏa trợ giúp pháp lý đến với người dân vùng nông thôn

Chủ Nhật, 28/12/2025, 19:08

Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (TGPL), Bộ Tư pháp, thời gian qua, công tác truyền thông về TGPL đối với người dân vùng nông thôn ngày càng được chú trọng và phát huy hiệu quả; tập trung vào những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, tác động trực tiếp đến cải thiện chất lượng sống và điều kiện sinh hoạt ở nông thôn.

Đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL cho biết, thời gian qua, để công tác truyền thông về TGPL đối với người dân vùng nông thôn đạt hiệu quả, hình thức truyền thông được các địa phương sử dụng hết sức đa dạng, phong phú và sáng tạo. Có thể kể đến như các sở Tư pháp, trung tâm TGPL nhà nước chủ động phối hợp với phòng Tư pháp tổ chức các cuộc truyền thông về TGPL đến các xã, phường trên toàn tỉnh.

htpl.jpg -0
Một hội nghị truyền thông về TGPL cho người dân ở tỉnh Hưng Yên.

Qua đó, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, người thực hiện TGPL, một số nội dung pháp luật thiết yếu đến người dân, số điện thoại, địa chỉ liên hệ... Bên cạnh đó, chương trình phát thanh “TGPL với người dân” phát đến tận thôn, xóm, phóng sự, tin bài về hoạt động TGPL được phát trên đài phát thanh, đài truyền hình các tỉnh, thành phố.

Một số địa phương còn xây dựng tài liệu, tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn điểm về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác TGPL, tổ chức chuyên đề TGPL điểm kết nối cộng đồng. Tại các hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về TGPL, các trung tâm đã giới thiệu một số quy định của pháp luật về TGPL, các hoạt động TGPL và các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, chế độ chính sách... giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo đảm công bằng cho mỗi người dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, một số trung tâm đã biên soạn và in cuốn tài liệu “Bạn cần biết về TGPL” để tuyên truyền sâu rộng hơn về hoạt động TGPL. Một số trung tâm còn tiếp tục đổi mới hình thức TGPL theo hướng đa dạng hóa, triển khai các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như lồng ghép cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm động viên, khuyến khích đối tượng tìm đọc, nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đối t­ượng và nâng cao dân trí pháp lý. Đây là hình thức sinh hoạt văn hoá pháp lý có sức hấp dẫn và hiệu quả, được sử dụng nhiều.

Các hình thức thi tìm hiểu về pháp luật TGPL đã chuyển tải đến người được TGPL những kiến thức pháp luật một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn, sinh động hơn, tránh đ­ược sự cứng nhắc, khô khan. Người được TGPL tiếp nhận các kiến thức pháp luật một cách thoải mái và hoàn toàn chủ động, hiểu biết về pháp luật và khả năng áp dụng pháp luật của người được TGPL đư­ợc nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, kiến thức pháp luật, kỹ năng giới thiệu, tư vấn giải đáp pháp luật của đội ngũ trợ giúp viên pháp lý là báo cáo viên cũng được rèn luyện trở nên chuyên nghiệp hơn. Nhờ vậy, pháp luật có điều kiện lan toả, dễ đi vào cuộc sống hơn, góp phần hạn chế được những vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự tại khu vực nông thôn.

Như vậy, người dân vùng nông thôn đã cơ bản được tiếp cận và hiểu về chính sách TGPL mà Nhà nước dành cho họ từ đó nâng cao nhận thức về công tác TGPL của cán bộ các cấp và người dân, góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, công bằng trong tiếp cận pháp luật, tiếp cận công lý, góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hương
.
.