Công an xã, phường ở Huế triển khai trạm sạc điện thoại lưu động giữa vùng mưa lũ

Thứ Năm, 30/10/2025, 09:44

Ngay trong sáng 30/0, Công an các xã, phường vùng ngập đã nhanh chóng tận dụng máy phát điện sẵn có, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương huy động, vận động thêm máy phát điện từ người dân, cơ sở kinh doanh và hỗ trợ cấp dầu để các “trạm sạc 0 đồng” đến tận khu vực vùng lũ...

Trước tình hình mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP Huế bị cô lập, mất điện trên diện rộng. Khi điện thoại cạn pin, liên lạc với người thân trở thành nỗi lo lớn nhất của người dân vùng ngập lũ nặng. Từ thực tế ấy,  Công an TP Huế vừa  triển khai mô hình “Sạc điện thoại lưu động” – một sáng kiến giản dị nhưng đầy nhân văn, giúp người dân duy trì kết nối trong những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

Công an xã, phường ở TP Huế triển khai trạm sạc điện thoại lưu động giữa vùng mưa lũ -0
Công an phường Vỹ Dạ cho người dân mượn sạc dự phòng và bố trí điểm sạc tại nhà sinh hoạt cộng đồng vào tối 29/10.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế cho biết: “Trong thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng là quan trọng nhất, nhưng giữ được liên lạc cũng là yếu tố then chốt để người dân yên tâm và để lực lượng chức năng nắm bắt, hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường chủ động mang nguồn điện đến tận nơi bà con cần, tuyệt đối không để người dân phải liều mình vượt lũ để sạc điện thoại".

Công an xã, phường ở TP Huế triển khai trạm sạc điện thoại lưu động giữa vùng mưa lũ -0
Công an phường Hương Trà đang kích hoạt máy nổ để người dân sạc điện thoại lưu động.
Công an xã, phường ở TP Huế triển khai trạm sạc điện thoại lưu động giữa vùng mưa lũ -1
Người dân phường Hương Trà đang tranh thủ sạc điện thoại từ mô hình “Sạc điện thoại lưu động” của Công an phường vừa triển khai.

Ngay trong sáng nay 30/10, Công an các xã, phường vùng ngập đã nhanh chóng triển khai. Các đơn vị tận dụng máy phát điện sẵn có, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương huy động, vận động thêm máy phát điện từ người dân, cơ sở kinh doanh và hỗ trợ cấp dầu để các “trạm sạc 0 đồng” hoạt động liên tục.

Bằng ca nô hoặc xe chuyên dụng, các cán bộ, chiến sĩ Công an mang máy phát đến từng khu dân cư bị cô lập, thông báo bằng loa pin cầm tay để người dân biết thời gian và địa điểm. Mỗi điểm sạc kéo dài khoảng 1 - 2 giờ, vừa đủ để các hộ sạc điện thoại, giữ liên lạc cần thiết.

Tại phường Dương Nỗ (TP Huế), bà Nguyễn Thị Tâm, 62 tuổi, xúc động nói: “Mấy hôm ni mất điện, điện thoại hết pin, lo không biết con cái ngoài phố ra răng. Nghe loa báo anh em Công an tới sạc pin, tôi và người dân trong vùng ngập lụt nặng mừng lắm. Có điện thoại mới giữ liên lạc với nhau được".

Chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ Công an áo ướt sũng, kiên trì ngồi bên máy phát giữa nước lũ, cẩn thận sạc từng chiếc điện thoại cho người dân, nhiều người không khỏi xúc động.

Một cán bộ Công an phường Vỹ Dạ kể, nhiều người gọi điện được về cho người thân, chỉ kịp báo tin: "Mẹ và cả nhà vẫn bình an". Nhiều sinh viên quê ở Nghệ An, Gia Lai, ngay khi sạc được điện thoại gọi báo về cho gia đình, vui mừng: "Con đã được di chuyển ra khỏi phòng trọ, đến nơi an toàn rồi". "Nghe vậy thôi chúng tôi thấy rất hạnh phúc với những công việc mình đang làm”, cán bộ này bộc bạch.

Hải Lan
.
.