Công an phường Vĩnh Trại giúp bé gái 2 tuổi đi lạc trở về với gia đình

Thứ Năm, 06/02/2025, 17:16

Trong lúc mẹ đang mải công việc trong vườn, còn bố đi làm chưa về, bé Lan (2 tuổi) chạy ra ngoài đi chơi rồi bị lạc, không biết đường về nhà. Người dân phát hiện bé gái vừa đi trên đường vừa khóc gọi mẹ, khi hỏi tên tuổi, địa chỉ nhà mình đều không biết, nên đã báo Công an phường nhờ tìm người thân đưa cháu trở về với gia đình.

Ngày 6/2, Công an phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn cho biết, vừa kịp thời xác minh,  đưa bé gái hơn 2 tuổi đi lạc trở về với gia đình sau chưa đầy 30 phút kể từ khi nhận được tin báo.

Trước đó, khoảng 16h30’ chiều 5/2, Công an phường Vĩnh Trại nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một bé gái đi lạc, đoạn gần khu vực nhà hàng Vạn Tuế, (số 263 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn). Khi được hỏi địa chỉ nhà và thông tin về cha mẹ, cháu bé đều không biết.

bé lan.jpg -0
Nhờ sự giúp đỡ của CBCS Công an phường Vĩnh Trại, bé Lan đã ấm áp trở về trong vòng tay của bố.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Vĩnh Trại đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an các phường, xã lân cận để xác minh thông tin tìm người nhân của cháu bé. Đồng thời, lực lượng Công an đã chia sẻ hình ảnh cháu lên các nhóm Zalo nội bộ và mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng giúp đỡ. Một tổ công tác cũng được cử xuống địa bàn để trực tiếp hỏi thăm người dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 30 phút, đến 16h55, Công an phường Vĩnh Trại đã xác định được danh tính cháu bé là Nguyễn Thị Ngọc Lan, SN 2022, là con gái của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Khương (SN 1987, trú tại số 221, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). Ngay sau đó, Công an phường Vĩnh Trại đã liên hệ với gia đình đến cháu bé về nhà. Anh Khương, bố cháu Lan vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an.

Hành động khẩn trương, trách nhiệm của Công an phường Vĩnh Trại đã thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an tại cơ sở.

Hoàng Thơ
.
.