Tuần tra đêm, Cảnh sát bắt 2 tàu hút cát lậu trên sông Lục Nam

Thứ Hai, 12/01/2026, 16:14

Ngày 12/1, các tổ công tác của Thủy đoàn 1 (Cục CSGT) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an hai xã Cẩm Lý, Nghĩa Phương (Bắc Ninh) triển khai tuần tra trên tuyến sông Lục Nam.

Khoảng gần 1h sáng cùng ngày, tại km21+300 tuyến sông Lục Nam (xã Nghĩa Phương), tổ công tác đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu hút (Vỏ xi măng) đang thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông lên khoang chứa của phương tiện.

4335241942574523487 (1).jpg -0
Cảnh sát làm việc với các đối tượng.

Lúc này trên tàu đang có 3 người gồm: Nguyễn Văn Q. (SN 1977), Nguyễn Văn T. (SN 1981) và Vũ Văn M. (SN 1977).

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, trong khoang tàu chở có khoảng 30m3 cát. Các đối tượng không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn làm việc trên phương tiện thủy theo quy định; không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện; không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

anh.jpg -0
Lực lượng chức năng bắt giữ hai phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam. 

Cùng thời điểm này, tổ công tác khác cũng phát hiện và tiến hành kiểm tra phương tiện thủy ghi biển số HP-1689 đang thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông lên khoang chứa của tàu.

Cảnh sát xác định trên tàu có 3 người gồm: Nguyễn Đức C. (SN 1978), Nguyễn Văn H. (SN 1982) và Nguyễn Phú T. (SN 1982). Trong khoang chứa hàng có khoảng 10m3 cát.

Những người trên tàu không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn làm việc trên phương tiện thủy theo quy định; không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện; không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tổ công tác đã yêu cầu những người làm việc trên các phương tiện tàu hút chấm dứt ngay hành vi hút cát trái phép, neo đậu tàu vào vị trí an toàn, tiến hành lập biên bản bàn giao cho Công an cơ sở để xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thủy đoàn 1 cho biết, các đối tượng thực hiện hành vi hút cát trái phép đã sử dụng phương thức thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng như: lợi dụng đêm tối, đi lại khó khăn trên địa hình sông nước để thực hiện hành vi vi phạm, quá trình thực hiện sử dụng các đối tượng cảnh giới cả trên bờ và dưới nước để sẵn sàng tẩu thoát khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Thủy Thắng
.
.