Tiềm ẩn rủi ro từ việc cải hoán tàu cá thành phương tiện du lịch chui

Thứ Sáu, 26/04/2024, 14:17

Sự việc tàu cá nhưng lại tự ý hoán cải, tổ chức các hoạt động du lịch chui, chở du khách lặn biển không áo phao, tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), không đảm bảo ATGT đường thủy vừa được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, xử phạt 25 triệu đồng đã khiến dư luận không khỏi lo ngại.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, lượng du khách đến TP Đà Nẵng khá đông. Do vậy, nhiều đối tượng làm du lịch chui với phương tiện hoán cải như kể trên đã và đang gây ảnh hưởng đến an toàn của du khách và bức xúc trong dư luận...

Gần đây nhất, ngày 25/4 vừa qua, Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với chủ phương tiện tàu cá ĐNa-50907 vì có hành vi chở người, khách du lịch sai qua định khi hoạt động trên biển.

Trước đó, trong quá trình tuần tra khu vực Bãi Rạng thuộc bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện phương tiện ĐNa-50907 có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra.

Tiềm ẩn rủi ro từ việc cải hoán tàu cá thành phương tiện “du lịch chui” chở  du khách xung quanh bán đảo Sơn Trà -0
Chủ tàu cá hoán cải thành tàu chở khách du lịch chui cùng nhóm du khách được mời về Đồn biên phòng Sơn Trà để làm việc. 
Tiềm ẩn rủi ro từ việc cải hoán tàu cá thành phương tiện “du lịch chui” chở  du khách xung quanh bán đảo Sơn Trà -0
Chủ tàu cá làm du lịch chui Huỳnh Văn Út bị xử phạt 25 triệu đồng. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Huỳnh Văn Út (SN 1974, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là chủ kiêm thuyền trưởng điều khiển phương tiện, không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến người và phương tiện. Lúc đó trên tàu chở 8 khách du lịch, người không trang bị áo phao.

Bước đầu, chủ tàu cá khai nhận, đã nhận tiền của nhóm du khách chở tham quan, lặn ngắm san hô, câu cá tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Nhận thấy nhiều dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã yêu cầu tàu cá ĐNa-50907 dừng hoạt động, đưa toàn bộ du khách về đơn vị để làm rõ và tiếp tục xử lý chủ tàu cá theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, thời gian qua có tình trạng các tàu cá lợi dụng việc khai thác hải sản, kết hợp cho du khách tham gia trải nghiệm câu cá, câu mực tại bán đảo Sơn Trà. Ngoài ra, một số phương tiện cá nhân như ca nô, xuồng cao tốc chưa đăng ký, đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn, chưa đăng kiểm lại nhưng vẫn hoạt động trên tuyến đường thủy.

Trước sự việc của tàu cá ĐNa-50907 hoạt động chở khách du lịch tham quan trái phép, không đảm bảo an toàn, Bộ Chỉ huy BDDBP TP Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Cảnh sát đường thủy, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà phát hiện, xử phạt và ngăn chặn nhiều trường hợp chủ phương tiện tự phát, chủ tàu cá tự cải hoán trái phép để phục vụ du lịch chui. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường thủy.

Tiềm ẩn rủi ro từ việc cải hoán tàu cá thành phương tiện “du lịch chui” chở  du khách xung quanh bán đảo Sơn Trà -1
Tiềm ẩn rủi ro từ việc cải hoán tàu cá thành phương tiện “du lịch chui” chở  du khách xung quanh bán đảo Sơn Trà -2
Cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt nhiều trường hợp chủ phương tiện tàu cá tự ý hoán đổi thành tàu du lịch chui tại khu vực Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, vùng biển xung quanh Bán đảo Sơn Trà có rạn san hô đa dạng, với hơn 50 loài. Bên cạnh đó, bờ biển nơi đây có độ dốc khá lớn, nước biển lại trong xanh nên rất thích hợp phát triển dịch vụ lặn ngắm san hô, câu cá trên biển. Thực tế cho thấy, dịch vụ này đã thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài, đem lại nguồn lợi không nhỏ cho các cơ sở kinh doanh.

Từ nguồn lợi đem lại đó, bất chấp an toàn tính mạng của khách du lịch, dù không có nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn, xử lý tình huống an toàn trên biển, và kiến thức về ATGT đường thủy... nhưng không ít ngư dân, chủ phương tiện tàu cá đã tự ý sơn sửa, hoán cải các phương tiện tàu cá của mình để làm dịch vụ chở du khách câu cá, câu mực, vui chơi giải trí xung quanh bán đảo Sơn Trà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện hầu hết các phương tiện này không đảm bảo các thiết bị an toàn theo quy định, gây nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường thủy.

Trong thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra các vụ việc người dân, du khách tự ý thuê tàu cá của ngư dân đi câu cá trên biển. Các hoạt động này đều không được cấp phép bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây mất an toàn cho du khách.

Thực tế, đã có những vụ tai nạn thương tâm. Chẳng hạn như vụ 3 du khách gặp nạn khi sử dụng thuyền Kayak của tư nhân ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng (tháng 12/2021) khiến 1 người chết, 1 người mất tích; vụ chìm tàu chở 20 người khiến 1 người chết tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (9/2023). Và gần đây nhất là vụ thuyền câu cá bị đánh chìm khi chở 8 người đi câu khiến 1 người mất tích tại tỉnh Thừa Thiên Huế (2/2024).

Dự báo lượng khách du lịch đến Đà Nẵng sẽ tăng vọt trong mùa hè này, do vậy, để đảm bảo TTATGT đường thủy, an toàn cho du khách, các cơ quan chức năng gồm Sở Du lịch, Bộ Đội Biên phòng, Cảnh sát đường thủy, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển, chính quyền địa phương tại Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát vùng biển xung quanh bán đảo Sơn Trà, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó triển khai lực lượng tuyên truyền sâu rộng đến các chủ phương tiện, người dân và khách du lịch nên tìm hiểu và lựa chọn các hoạt động du lịch phù hợp, đủ điều kiện hoạt động để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người trong mùa du lịch này.

Hoài Thu
.
.