Sau cơn mưa lớn, cá lại chết nổi đầy trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Sau cơn mưa lớn kèm dông gió trên diện rộng tại TP Hồ Chí Minh chiều tối 7/5, sáng 8/5 tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng trên kênh.
Tình trạng cá chết nổi trên kênh Thị Nghè, chủ yếu là cá rô phi xuất hiện từ đoạn cầu Thị Nghè (quận 1) đến cầu Công Lý (quận 3) kéo dài khoảng 5km. Cá nổi phềnh bụng và bắt đầu có dấu hiệu trương sình bốc mùi hôi thối.
Cá chết nằm xen kẻ với rác thải, lục bình. Tại tuyến kênh này hàng trăm ngàn con cá khác đang lóp ngóp ngoi lên mặt nước để thở. Trong cái nắng gắt ở TP Hồ Chí Minh, nhiều khả năng số cá này sẽ tiếp tục chết hàng loạt.







Tại khu vực cầu Điện Biên Phủ (nối quận 1 với quận 3) và tại cầu Kiệu, cầu Hoàng Hoa Thám (nối quận 1 với Phú Nhuận) cá chết dày đặc. Nhiều lớp cá chết tụ thành một mảng lớn trên kênh. Nắng nóng khiến cá chết mau trương sình và bốc mùi hôi thối, tạo ra bầu không khí ô nhiễm ở khu vực này.
Sau những cơn mưa đầu mùa gần đây người dân biết sẽ có tình trạng cá chết nổi trên kênh nhưng nhiều người không ngờ cá chết nhiều như vậy.



Theo ghi nhận, nhiều năm nay khi các cơn mưa đầu mùa đổ xuống TP Hồ Chí Minh thì tình trạng các trên kênh chết hàng loạt lại xảy ra. Đầu mùa mưa năm 2016, con kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè dài khoảng 10km qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, công nhân vệ sinh đã với hơn 70 tấn cá chết, đưa đi xử lý để bảo vệ môi trường.
Các đơn vị chức năng đã có nhiều giải pháp để hạn chế cá trên kênh chết vào những cơn mưa đầu mùa như sử dụng hóa chất thanh lọc nước, cải tạo môi trường nước, tái tạo nguồn cá. Tuy nhiên năm nào tình trạng cá trên kênh chết hàng loạt vẫn diễn ra.
Cũng trong ngày 8/5, công nhân vệ sinh môi trường đã tiến hành sử dụng tàu chuyên dụng vớt rác và cá chết trên kênh để tránh môi trường nước trên kênh bị ô nhiễm.