Những địa phương nào hút khách du lịch trong dịp lễ 30/4, 1/5?
Chủ Nhật, 04/05/2025, 16:55
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 30/4 - 4/5), ngành Du lịch phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú. Đáng chú ý, công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 70% trên phạm vi toàn quốc, một số điểm đến ven biển và TP Hồ Chí Minh đạt đến 90-95%.
Đây là thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vào chiều 4/5 về tình hình du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, TP Hồ Chí Minh là điểm đến thu hút lượng khách cao vọt so với cùng kỳ năm trước và dẫn đầu cả nước. Ước tính, dịp này, thành phố mang tên Bác đã đón 1.950.000 lượt khách, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế ước khoảng 120.000 lượt, tăng 122,2%. Khách lưu trú ước khoảng 867.000 lượt, tăng 333,5%. Công suất phòng ước đạt khoảng 95%, tăng 26,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024.
Đứng vị trí thứ 2 là Thanh Hóa, đón 1.600.000 lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024; khách lưu trú ước đạt gần 1.00.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.170 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024. Quảng Ninh đón 1.135.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước 102.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 465.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.121 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024.
Người dân và du khách đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh trong dịp lễ 30/4.
Khánh Hòa đón 1.005.160 lượt khách, tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2024, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.377,4 tỷ đồng, tăng 5,41% so với cùng kỳ năm 2024, công suất phòng bình quân đạt 88,1%. Hà Nội đón 875.200 lượt khách, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế ước đạt 136.190 lượt, tăng 55,35%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 25,21%, công suất phòng bình quân đạt 69,67%, tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 2024…
Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, đã có hơn 780 nghìn lượt khách du lịch đến Hải Phòng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng du khách quốc tế đạt hơn 29 nghìn lượt, tăng 61,1%; lượng du khách nội địa đạt hơn 752 nghìn lượt, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng toàn thành phố đạt trên 80%, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm nội thành và Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 100%.
Số liệu này được tổng hợp trên cơ sở thống kê lượng khách tại hơn 10 tụ điểm du lịch nổi tiếng của Hải Phòng, nổi bật là các quần thể du lịch Đồ Sơn, Cát Bà; dải vườn hoa trung tâm thành phố; Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo); quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh (TP Thủy Nguyên)… và chương trình foodtour Hải Phòng 2025.
Du khách xếp hàng đợi sang đảo Cát Bà tại ga cáp treo Phù Long (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).
Sự tăng trưởng về lượng khách, hoạt động du lịch diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng trong kỳ nghỉ lễ nói trên là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: Kỳ nghỉ kéo dài đã tạo cơ hội cho người dân lên kế hoạch du lịch; sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo sức hút mạnh mẽ, đặc biệt tại các điểm đến miền Nam. Hạ tầng giao thông cải thiện đã giúp du khách di chuyển dễ dàng hơn. Các địa phương, doanh nghiệp không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Công tác quản lý được các địa phương chú trọng từ sớm, từ xa đã góp phần nâng cao trải nghiệm du khách…
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã được thực hiện từ sớm. Hầu hết các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các trường hợp tai nạn, sự cố đáng tiếc. Đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên, du lịch dịp lễ vẫn có một số tồn tại như hiện tượng ùn tắc cục bộ diễn ra tại một số điểm du lịch và trên các tuyến quốc lộ dẫn về các thành phố lớn trong thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ lễ. Thời tiết nắng nóng ở một số khu vực khiến hoạt động ngoài trời của du khách bị hạn chế, nhất là tại các điểm đến ở khu vực vùng núi và đô thị. Chất lượng phục vụ tại một số điểm đến ven biển chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của du khách bởi tình trạng quá tải, thiếu nguồn nhân lực du lịch chất lượng. Một số cơ sở lưu trú du lịch hủy phòng đã đặt của khách qua các nền tảng đặt phòng khách sạn; nâng giá phòng đột ngột trong dịp cao điểm đã để lại ấn tượng không tốt…
Du khách đến các tỉnh Nam Trung bộ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao
* Khánh Hòa:
Với lợi thế là một trong những điểm đến hấp dẫn, có nhiều thuận lợi về giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không, nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, địa phương này tiếp tục thu hút đông đảo du khách.
Tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đã có 886 lượt chuyến bay cất - hạ cánh, bình quân mỗi ngày có 126 chuyến, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 15% so với ngày thường; trong số đó có 526 chuyến bay quốc tế và 360 chuyến bay nội địa. Tổng lượt khách qua cảng hàng không này 145.000 lượt, tăng 4% so với năm trước.
Du khách đến Bến tàu Du lịch Nha Trang khởi đầu hải trình tham quan biển đảo trên vịnh biển Nha Trang (Khánh Hòa).
Trong khu vực Bãi Dài ở huyện Cam Lâm, các khu nghỉ dưỡng Radisson Blu, Ana Mandara Cam Ranh, Alma, The Anam, Fusion Cam Ranh đều đạt công suất phòng trên 95%, còn tại Trung tâm TP Nha Trang, các khách sạn tọa lạc ở gần biển như Novotel, Grand Gosia, Sheraton, Amiana, Potique Nha Trang… cũng đạt công suất phòng trên 90%.
Theo Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa, trong 5 ngày nghỉ lễ, đã đón đón 732.005 lượt du khách tham quan và 273.155 lượt khách lưu trú. Lượng khách lưu trú tăng hơn 4,2% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có 197.550 lượt khách nội địa và 75.605 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 1.377,5 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024.
* Phú Yên:
Đã có 85.000 lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 1.150 khách quốc tế, tăng 38,5%. Tổng khách lưu trú đạt 52.700 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 820 du khách quốc tế, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước.
Du khách tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.
Bình quân công suất sử dụng phòng trên 62%, một số khách sạn quy mô lớn Sala Grand Tuy Hòa, Rosa Alba Resort, Stelia Beach Resort, Sao Mai Beach Resort, Mandala Hotel & Spa Phú Yên và các khách sạn, homestay trong khu vực gần biển đều đạt công suất phòng 100% từ ngày 30/4 đến 2/5.
Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Phú Yên, tổng doanh thu từ du lịch của địa phương này trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đạt 185 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 30,6 tỷ đồng, tăng 35%.
* Ninh Thuận:
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, địa phương này đã đón 215.000 lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 43,3% so cùng kỳ năm trước.
Trong đó có khoảng 61.000 lượt khách lưu trú và 154.000 lượt khách tham quan. Số lượng khách quốc tế ước đạt 4.000 lượt khách, tăng 33,3% so cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 320 tỷ đồng.
Du khách lên tàu du lịch tham quan vịnh Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).
Thống kê sơ bộ từ các doanh nghiệp du lịch, công suất sử dụng buồng phòng tại các khách sạn ở khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt 90 - 100%, các cơ sở lưu trú khác đạt từ 70 - 85%.