Người dân TP Hồ Chí Minh hào hứng “nạp” kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH
Khi khoác lên mình bộ trang phục, thiết bị PCCC, mặt nạ chống độc, bình oxy với tổng trọng lượng từ 25-30kg để trải nghiệm, nhiều người mới hiểu rõ hơn về sự khó khăn gian khổ, vất vả của lực lượng PCCC và CNCH khi chiến đấu với giặc lửa, qua đó càng thêm yêu quý công việc của người lính PCCC…
Trong những ngày diễn ra chương trình "Vinh quang CAND Việt Nam", nơi được đông đảo người dân hưởng ứng nhất là khu vực trưng bày, trải nghiệm của lực lượng PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh.
Tại đây, người dân thành phố và các em nhỏ được hoá thân thành chiến sĩ PCCC, thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy, thao tác rải vòi, lắp, cầm lăng; trải nghiệm mô hình mô phỏng các tình huống cháy nổ phức tạp cũng như tìm hiểu về các thiết bị hiện đại như drone trinh sát, khí tài cứu hộ dưới nước và các kỹ năng xử lý sự cố trong thực tế.


Cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH nhiệt tình hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp chữa cháy bằng nhiều hình thức sinh động để lan tỏa cách phòng chống cháy nổ, cách tự thoát nạn khi có đám cháy, sự cố nổ, đổ sập xảy ra.
Lần đầu tiên được mặc và sử dụng bộ quần áo chuyên dụng PCCC và CNCH, em Thái Minh Nghĩa, nhà ở quận 3 không giấu khỏi sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Bộ đồ cùng khí tài đi theo khi đeo lên người khiến Nghĩa bước đi chậm chạp, nặng nề.





Mặc dù trời mưa nhưng khi chỉ khoác bộ áo chuyên dụng lên người vài phút, Nghĩa bắt đầu đổ mồ hôi: “Được xem mấy anh chữa cháy trên tivi nhưng em không nghĩ bộ trang phục này nặng và khó di chuyển như vậy, trong khi các anh vừa phải mặc bộ trang phục này vừa phải di chuyển trong khu vực nguy hiểm. Qua lần trải nghiệm này em mới thấy được sự vất vả của các anh trong lúc chiến đấu với ngọn lửa bảo vệ tài sản và tính mạng cho người dân” - Nghĩa chia sẻ.





Bạn Võ Hoàn Oanh, nhà ở quận 1 cho biết: “Sau khi trải nghiệm các lượt mô hình thoát hiểm trong đám cháy em mới thấy các chú cảnh sát chữa cháy phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Qua những gì trải nghiệm, kiến thức thu nhận được, em sẽ tự trao dồi cho bản thân mình và truyền đạt lại với người nhà để có những kiến thức xử lý PCCC và thoát nạn khi sự cố xảy ra. Cháy nổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà về cả tính mạng nên em sẽ cố gắng sử dụng các thiết bị điện một cách an toàn cũng như nấu nướng cẩn thận”.





Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, khu vực trải nghiệm được chuẩn bị công phu, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận các thiết bị hiện đại nhất của lực lượng PCCC.
Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm còn giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC một cách sinh động trực quan để người dân dễ nắm bắt, tiếp thu và có riêng cho mình những kỹ năng PCCC cũng như tự thoát hiểm và cứu giúp những người xung quanh mình khi sự cố cháy nổ xảy ra.