Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm kèm mưa

Thứ Bảy, 29/03/2025, 06:15

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (29/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. 2.

Dự báo trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu khắp phía Tây Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm kèm mưa -0
Miền Bắc nhiều nơi có mưa sau khi đón không khí lạnh.

Thời tiết cả nước ngày thứ bảy (29/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng khu Tây Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 21-24 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

N.Thắng
.
.