Hiệu quả từ mô hình "Trường học không ma túy" ở Huế

Thứ Ba, 06/01/2026, 06:46

Nhằm tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và giúp các em học sinh, sinh viên tránh xa tệ nạn ma túy nên có nhiều trường học ở địa bàn TP Huế đã chủ động phối hợp với cơ quan Công an xây dựng, triển khai mô hình "Trường học không ma túy". Sau một thời gian đi vào hoạt động, bước đầu mô hình này đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Trường học an toàn, không ma túy

Thời gian qua, cùng với Công an các tỉnh, thành trong cả nước, Công an TP Huế đã nỗ lực đấu tranh, điều tra làm rõ và xử lý nhiều đối tượng, nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, hiện tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Hiệu quả từ mô hình
Học sinh Trường THPT Phong Điền (TP Huế) ký cam kết về phòng, chống ma túy.

Một trong những thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ, lợi dụng học sinh, sinh viên tham gia vào hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Vì thế cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành và đơn vị chức năng để cùng chung tay đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên được xác định có vai trò quan trọng, then chốt.

Tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (đóng ở phường Dương Nỗ, TP Huế), với quyết tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, nói không với ma túy nên từ giữa tháng 10/2025, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Dương Nỗ tổ chức ra mắt mô hình "Trường học không ma túy".

Thầy giáo Trần Thanh Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã chủ động khảo sát, đánh giá tình hình liên quan đến ANTT để hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự và đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của mô hình trong toàn thể giáo viên, học sinh. Nhờ vậy nên đã có đông đảo các em học sinh của nhà trường tình nguyện đăng ký tham gia vào mô hình này.

"Từ nay đến năm 2030, công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu của nhà trường. Và với mô hình trên, nhà trường sẽ thực hiện các biện pháp, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, tăng cường hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, chính quyền địa phương và phụ huynh để tăng cường quản lý, giáo dục học sinh tốt hơn nhằm giúp các em học sinh nhận thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để tránh xa", thầy Trần Thanh Dũng chia sẻ thêm.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hòa, Trưởng Công an phường Dương Nỗ cho biết, sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, mô hình "Trường học không ma túy" tại Trường THPT Phan Đăng Lưu được đơn vị đánh giá hoạt động hiệu quả. Các thầy cô giáo, học sinh tham gia vào ban điều hành mô hình đã tích cực phát huy vai trò, thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an để thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin và theo dõi sát tình hình để quản lý, giáo dục tốt học sinh.

Tương tự, trong tháng 12/2025 vừa qua, Trường THPT Phong Điền (phường Phong Điền, TP Huế); Trường THCS Đặng Tất (phường Hóa Châu, TP Huế)… cũng đã ra mắt mô hình "Môi trường học đường không ma túy". Tại lễ ra mắt, nhà trường đã tổ chức cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh cùng ký cam kết về phòng, chống ma túy.

Cô giáo Nguyễn Thị Trung Thu, Hiệu trưởng Trường THPT Phong Điền cho hay, hiện nhà trường có gần 800 học sinh đang theo học tại các khối lớp. Do đó việc triển khai mô hình này không chỉ mang tính phòng ngừa mà còn thể hiện sự quyết tâm của địa phương, của ngành giáo dục và toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không ma túy, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án "Phường không ma túy" giai đoạn 2025-2030 của UBND phường Phong Điền đang triển khai thực hiện.

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Theo đánh giá của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế, ngoài trường THPT Phan Đăng Lưu và THPT Phong Điền, thời gian gần đây còn có thêm nhiều trường THPT, cao đẳng và đại học ở TP Huế đã chú trọng xây dựng mô hình "Trường học không ma túy".

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp, Công an TP Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy, trọng tâm là siết chặt quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và tập trung xây dựng "xã, phường không ma túy" ngay từ cơ sở.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế còn cho biết, cùng với các giải pháp kể trên, việc nhiều trường học ở địa phương đã và đang triển khai, nhân rộng các mô hình thiết thực như "Trường học không ma túy"; "Môi trường học đường không ma túy"… đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn ma túy.

Các mô hình này được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhà trường, gia đình và học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường an toàn, văn minh, không ma túy.

Song song với công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác phòng ngừa được xác định là giải pháp lâu dài và bền vững. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đã được lực lượng Công an triển khai sâu rộng, tập trung vào địa bàn dân cư, trường học, khu vực có nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Và thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế cùng với Công an các xã, phường đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy với hàng nghìn lượt người dân, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, từng bước thay đổi cách nhìn, cách ứng xử của người dân đối với vấn đề ma túy, nhất là trong việc phát hiện, tố giác và hỗ trợ quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy, quản lý sau cai nghiện tại địa bàn.

"Với nhiều cách làm hay, trong đó có việc xây dựng mô hình "Trường học không ma túy" nên đến nay có 12/40 xã, phường trên địa bàn thành phố đáp ứng đầy đủ các tiêu chí "xã, phường không ma túy", vượt hơn 10% so với mục tiêu đề ra. Nhiều mô hình, cách làm hay tiếp tục được duy trì, nhân rộng để phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn", Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn khẳng định.

Anh Khoa
.
.