Bão số 1 gây mưa dồn dập trong thời gian ngắn

Thứ Tư, 11/06/2025, 18:02

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương dứt khoát không để câu chuyện sắp xếp các địa phương làm xao nhãng công tác phòng chống bão lụt; khắc phục tâm lý chủ quan ở vùng hạn hán. 

Các tỉnh miền Trung có thể có “hứng” đợt mưa lớn do hoàn lưu bão

Chiều 11/6,  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó bão số 1. 

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, từ tối qua (10/6), một số địa phương ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 10/6 đến 13h ngày 11/6 phổ biến từ 50-120mm; một số trạm mưa lớn như: Quan Tượng Đài (Huế) 186mm, TP Huế (Huế) 182mm, An Tây (Huế) 179mm, Nhơn Hòa (Gia Lai) 204mm, Hồ Plei Thơ Ga (Gia Lai) 147mm.... Mực nước các sông Trung Bộ, Tây Nguyên đều đang ở mức thấp.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão. Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Còn theo báo cáo của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa là 192.548 ha; 272.367 lồng bè; 3.848 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

z6694956281521_0ecdf82fcec88ab53b4e76171f7d6a79.jpg -0
Bão số 1 giúp giải quyết hạn hắn ở Tây Nguyên.

Về tình hình hồ thủy điện, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có hồ Vĩnh Sơn và Tây Nguyên có hồ Đrây Hlinh vận hành điều tiết qua tràn. Các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Trung Bộ hiện đạt 50-85% dung tích thiết kế; khu vực Nam Trung Bộ đạt 38-82% dung tích thiết kế; khu vực Tây Nguyên đạt 27-75% dung tích thiết kế. Hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn tồn tại 20 trọng điểm đê điều xung yếu và 7 công trình đang thi công.

Nhận định về diễn biến bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 11/6, bão số 1 ở phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, nhanh hơn ngày hôm qua.

Dự báo trong 24h tới, di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển hướng Bắc về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc). Với kịch bản về hướng di chuyển của bão như hiện nay, các tỉnh miền Trung có thể có một đợt mưa lớn do hoàn lưu bão tác động tới địa hình khu vực này.

Cụ thể, ngày và đêm nay 11/6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 11/6 đến sáng ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong vòng 6h.

Không để việc sắp xếp các Bộ, địa phương làm xao nhãng công tác phòng, chống bão

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Đại tá Trần Anh Việt cho biết: Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang triển khai công tác ứng phó bão số 1, phối hợp chặt chẽ với địa phương có tập trung kiểm đếm, thông báo cho các tàu thuyền trên biển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, rà soát điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống bão; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra nắm chắc các khu vực xác định các khu vực ven biển dễ bị ngập úng, khu vực miền núi dễ bị sạt lở, lũ quét để vận động nhân dân đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại, các phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, di dời người dân đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện tại có thể nhận định, bão không đổ bộ vào đất liền nhưng sẽ gây mưa lớn cho Trung Bộ và Tây Nguyên. Trọng tâm mưa là Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum. Mưa không kéo dài nhưng sẽ dồn dập tập trung trong thời gian ngắn.

z6694961005772_28707abb1612c3dae98b896ee3dc8285.jpg -0
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cuộc họp ứng phó bão số 1.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang hạn hán và điều này dễ gây tâm lý chủ quan “có mưa là tốt”. Tuy nhiên, thời tiết xấu vẫn gây nhiều nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển và nguy cơ ngập úng, sạt lở trên đất liền. 

Ông Hiệp yêu cầu các Bộ ngành, địa phương khắc phục tâm lý chủ quan, không để việc sắp xếp các Bộ, các địa phương làm xao nhãng công tác phòng chống bão lụt. Cùng với công điện của Chính phủ, các Bộ, ngành đều đã có nhiều công điện chỉ đạo rõ ràng từng vấn đề cụ thể để ứng phó bão. Thứ trưởng đề nghị các bên tập trung thêm vào 6 vấn đề:

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các địa phương tiếp tục kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tránh trú bão, không để bất cứ tàu thuyền nào trong vùng nguy hiểm. Lưu ý bão có thể đổi hướng và ngư dân có thể không theo dõi sát đường đi của bão nên cần quyết liệt kêu gọi tàu thuyền tránh xa khu vực ảnh hưởng của bão. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai trao đổi với Bộ Ngoại giao để sớm có công hàm đề nghị phía Trung Quốc phối hợp hỗ trợ tàu thuyền tránh trú bão.

Tập trung sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm trên đất liền, đặc biệt sẵn sàng công tác ứng phó sạt lở, ngập lụt. Các địa phương - đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam - xác định các điểm úng ngập để khuyến cáo người dân kê cao đồ đạc, đưa phương tiện đến nơi cao hơn.

Cục Khí tượng Thủy văn chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin diễn biến bão thường xuyên cho địa phương, đặc biệt là dự báo mưa thời hạn ngắn để bà con chủ động ứng phó. Thông tin cũng gửi tới Cục Đê điều phòng chống thiên tai để chỉ đạo điểm công tác tiêu thoát úng ngập.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông cần triển khai ngay, đặc biệt ở các ngầm tràn và trục giao thông chính. Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các tỉnh miền Trung thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lớn nên Thứ trưởng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an có phương án phân luồng, chuẩn bị lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là những hồ thủy lợi đã đạt 75-80% dung tích. Dự báo sẽ có 1 đợt lũ trên các sông từ Quảng Bình-Quãng Ngãi nên các địa phương cần tính toán phương án tiêu thoát nước, tránh ngập úng khu vực đô thị lớn.

N.Yến
.
.