Xử lý mạnh với thói xấu đi ngược chiều, chạy xe máy lên vỉa hè
Lực lượng CSGT Hà Nội đang tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện đi ngược chiều, đi trên vỉa hè...
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hơn 4 tháng sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đi vào cuộc sống, đánh giá thực tế cho thấy tình hình giao thông tại địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Những ngã tư, những nút giao thông trở nên ngay ngắn chỉnh chu, người dân tuân thủ luật không vượt đèn đỏ, không lấn vạch đã trở nên phổ biến.
Tuy nhiên, không thể nói 100% người dân Thủ đô tuân thủ luật giao thông mà còn đó một bộ phận những đối tượng ý thức kém, tham gia giao thông theo kiểu tùy tiện như: đi ngược chiều, đi xe máy lên vỉa hè… Đây là hành vi vi phạm gây mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Để duy trì hiệu quả của Nghị định 168, tránh tình trạng “nhờn luật”, lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường xử lý mạnh tay đối với các cái hành vi vi phạm xuất phát từ ý thức của người tham giao thông qua đó xây dựng Thủ đô văn minh an toàn.
Ghi nhận tại chốt kiểm soát của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vào sáng 15/4 ở nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn xuất hiện nhiều trường hợp người đi xe máy (chủ yếu là đối tượng xe ôm công nghệ) đi ngược chiều.
Đơn cử như nam tài xế điều khiển xe máy BKS: 19Y7-549.XX đi ngược chiều đường từ Trần Duy Hưng vào Nguyễn Khang.
Làm việc với Cảnh sát, tài xế Phạm Q.H. (SN 2001) phân trần, do vội đến nhà khách hàng nên bản thân đi ngược chiều cho kịp giờ. Tài xế này cũng thừa nhận, bản thân quan sát ở ngã tư thấy rất ít người đi ngược chiều như mình.
Tổ công tác CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt Phạm Q.H. lỗi điều khiển xe máy đi ngược chiều đường với mức phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, người vi phạm nếu mắc thêm các lỗi khác sẽ bị xử phạt bổ sung theo quy định.
Cùng thời điểm này, tổ công tác của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Trần Khát Chân – Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều trường hợp tài xế xe máy có hành vi tương tự. Đây là những đối tượng có thói quen xấu “thích đi ngược chiều” cho nhanh.
Một nữ tài xế xe ôm công nghệ tên V. thanh minh với cán bộ CSGT về hành vi vi phạm của mình là để đi đón khách vừa book xe dù biết hành vi chạy ngược chiều là sai luật và rất nguy hiểm.
Trong khi đó, nam tài xế khác tên D. lại đưa ra lý do rất khó tin là bởi vì quá vội nên không chú ý biển báo dẫn tới đi ngược chiều.
Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết, đã tham gia giao thông trên đường, người điều khiển phương tiện dù là ô tô, xe máy, xe đạp… đều phải tuân thủ nghiêm Luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh. Đối với hành vi đi trên vỉa hè, đi ngược chiều, cái sự “tiện và nhanh” của những con người ý thức kém lại chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm, xung đột giao thông.
Không phải họ không biết luật, biết mức phạt cho hành vi trên theo Nghị định 168 là rất nặng nhưng hành vi điều khiển xe máy sẵn sàng chạy ngược chiều, lao lên vỉa hè bất chấp quy định, trong khi vỉa hè là không gian dành riêng cho người đi bộ. Đây là biểu hiện rõ ràng của việc coi thường pháp luật, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.
Không chỉ Đội CSGT số 6 mà tất cả các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đều đã được Lãnh đạo Phòng quán triệt, chỉ đạo tập trung xử lý mạnh, bắt rát những đối tượng có hành vi vi phạm trên.
Đây là thách thức không nhỏ nhưng lực lượng CSGT Hà Nội với quyết tâm cao nhất "Chỉ bàn làm không bàn lùi" vẫn đang nỗ lực từng ngày đảm bảo TTATGT trên các cung đường tuyến phố.
Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/3 đến nay, toàn thành phố đã xử lý 16.705 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 5.614 phương tiện, tước 656 giấy phép lái xe, trừ điểm 2.130 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, có 300 trường hợp vượt đèn đỏ, 264 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều; 168 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 188 trường hợp xe ba bánh vi phạm.