Xe cứu thương sử dụng đèn còi ưu tiên trái phép, người dân hãy báo CSGT

Thứ Sáu, 14/02/2025, 11:36

Ngày 14/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương phát hiện, xử lý nhiều xe cứu thương lạm dụng tín hiệu ưu tiên, sử dụng còi hú, đèn nháy không đúng quy định khi lưu thông trên đường. Thực trạng trên làm giảm hiệu quả của quy định về nhường đường cho xe ưu tiên và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đơn cử mới đây vào ngày hôm qua (13/2), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.P. (SN 1991; trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An). Tại thời điểm Cảnh sát kiểm tra, tài P. đang điều khiển xe cứu thương BKS: 37B-032.XX bật đèn ưu tiên được lắp trên đầu xe để di chuyển nhưng bên trong xe không có người bệnh.

Xe cứu thương sử dụng đèn còi ưu tiên trái phép, người dân hãy báo CSGT -0
Xe cứu thương 30E-741.XX bật đèn ưu tiên nhưng không chở bệnh nhân ở Hà Nội.

Tài xế P. cũng không chứng minh được mình sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên để đi làm nhiệm vụ được ưu tiên.

Hay như hồi tháng 1/2025, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô BKS: 30E-741.XX do tài xế L.T.H (SN 1991) điều khiển dán biểu tượng xe cứu thương và gắn, phát thiết bị ưu tiên nhưng lại chở cổ động viên đi cổ vũ bóng đá. Lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe để kiểm tra, xử phạt vi phạm.

Xe cứu thương sử dụng đèn còi ưu tiên trái phép, người dân hãy báo CSGT -0
CSGT Hà Nội xử phạt tài xế điều khiển xe cứu thương 30E-741.XX.

Nói về vấn đề trên, anh Nguyễn Ngọc T. (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, về cơ bản người dân đều nắm rất rõ các loại xe ưu tiên theo quy định của pháp luật. Đối với xe của Công an, quân đội hay cứu hỏa đều có đặc điểm dễ nhận biết vì đây là phương tiện chuyên dụng, thuộc lực lượng chức năng chuyên trách. Tuy nhiên, đối với loại phương tiện xe gắn biển cứu thương hiện nay lại có cả biển trắng, biển xanh đủ loại, liên tục hú còi inh ỏi khiến người dân không biết đâu là phương tiện thực sự cần được ưu tiên để nhường đường.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, các phương tiện được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ gồm: xe chữa cháy, xe Công an, xe quân sự, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe dẫn đoàn, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của Chính phủ. Những phương tiện này phải có tín hiệu ưu tiên đúng quy định và chỉ được hưởng quyền ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ. Việc lạm dụng tín hiệu ưu tiên không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Xe cứu thương sử dụng đèn còi ưu tiên trái phép, người dân hãy báo CSGT -0
Xe cứu thương chở bệnh nhân di chuyển tại Hà Nội.

Thực tế, đã có trường hợp xe gắn biển cứu thương nhưng không chở bệnh nhân hoặc không làm nhiệm vụ cấp cứu vẫn bật đèn, hú còi để xin đường gây bức xúc trong dư luận.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần thực hiện đúng việc nhường đúng cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên, khi phát hiện nghi ngờ các phương tiện lợi dụng tín hiệu ưu tiên sai quy định có thể ghi nhận hình ảnh, gửi đến trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”; số điện thoại đường dây nóng 0243.942.4451 hoặc ứng dụng iHanoi để phản ánh.

Trường Thắng
.
.