Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, xử lý gần 15.000 trường hợp vi phạm 1 ngày

Thứ Bảy, 02/05/2026, 18:15

Ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người và làm bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, số người tử vong giảm 12 người và số người bị thương giảm 4 người.

Theo số liệu tổng hợp của Cục CSGT, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên phạm vi toàn quốc trong ngày 2/5, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm mạnh cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người và làm bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025, số vụ tai nạn giảm 13 vụ, số người tử vong giảm 12 người và số người bị thương giảm 4 người.

Đáng chú ý, toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong khi đó, đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào, giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong các lĩnh vực này tiếp tục được duy trì ổn định.

Song song với công tác bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát (TTKS) và xử lý vi phạm. Tổng số trường hợp vi phạm được phát hiện là 17.257 trường hợp, trong đó đã lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, xử lý gần 15.000 trường hợp vi phạm 1 ngày -0
Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc.

Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 1.037 trường hợp vi phạm, lập biên bản 41 trường hợp. Qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phát hiện 2.190 trường hợp vi phạm, lập biên bản 416 trường hợp.

Ngoài ra, từ tin báo của người dân, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, đã tiếp nhận 9 trường hợp vi phạm và lập biên bản 9 trường hợp.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm và lập biên bản xử lý hơn 14 nghìn trường hợp. Tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 40,15 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã tạm giữ 67 xe ô tô, 3.872 xe mô tô và 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2.149 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu vẫn tập trung vào những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm 3.396 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.562 trường hợp.

Ngoài ra, còn có các lỗi như chở quá số người quy định (87 trường hợp), sử dụng điện thoại khi lái xe (98 trường hợp), chở hàng quá tải (35 trường hợp), vi phạm ma túy (10 trường hợp) cùng một số hành vi vi phạm khác.

Những con số trên cho thấy, dù tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt, song tình hình vi phạm pháp luật về giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn và tốc độ. Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cường độ kiểm tra, xử lý nghiêm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn bền vững.

Thu Thuỷ
.
.