Nhiều phụ huynh bị xử phạt vì giao xe khi con chưa đủ điều kiện điều khiển

Thứ Ba, 26/03/2024, 14:17

Đây là một trong những biện pháp để hạn chế tình trạng mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT) do học sinh điều khiển phương tiện gây ra trên địa bàn TP Hải Phòng…

Ông Trần Văn T., ở khu dân cư Vọng Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (Hải Phòng) không khỏi giật mình khi nhận được thông báo của Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng lên làm việc và nộp phạt hành chính về hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Ông T phải nộp phạt số tiền 1,4 triệu đồng và chấp hành việc phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, theo qui định tại khoản 1 điều 58 của Luật Giao thông đường bộ. Ông trình bày, do không nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật, thương con hàng ngày phải đi học xa nên gia đình cứ mặc nhiên cho cậu con trai đang học lớp 10 sử dụng…

Nhiều phụ huynh bị xử phạt vì giao xe khi con chưa đủ điều kiện điều khiển -0
Em Nguyễn Văn Th. cùng chủ phương tiện bị lập biên bản xử lý, sau khi hình ảnh vi phạm giao thông được người đi đường ghi lại.

Một trường hợp tương tự khác là ông Nguyễn Văn P., trú tại tổ 24 cụm 4, Đông Khê, quận Ngô Quyền cũng bị “triệu” lên cơ quan Công an do giao xe máy cho cháu ruột là Nguyễn Văn Th. (SN 2009, học sinh trường THCS Lý Tự Trọng). Th. bị người đi đường phát hiện sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh đi không đúng làn đường, không đội mũ bảo hiểm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã xác minh được chủ phương tiện cùng người điều khiển. Theo đó, cơ quan Công an đã phạt cảnh cáo đối với cháu Nguyễn Văn Th., đồng thời lập bản vi phạm hành chính và xử phạt chủ phương tiện.

Trong những ngày qua, nhằm tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Công an các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh tại các trường học trên địa bàn. 

Trong đó, Đội CSGT – TT (Công an huyện Kiến Thụy) phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng (UBND huyện Kiến Thụy) và các cơ quan, đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra đột xuất nhà để xe của học sinh tại các trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trung tâm GDNN-GDTX, đều thuộc huyện Kiến Thụy. Kết quả kiểm tra đã phát hiện hơn 40 phương tiện của học sinh có phân khối trên 50cc, đồng thời có các lỗi vi phạm như không có gương chiếu hậu, “độ bô” để tạo tiếng nổ to…

Công an Hải Phòng quyết liệt xử lý học sinh vi phạm TTATGT -0
Công an huyện Kiến Thụy phối hợp kiểm tra phương tiện học sinh tại các trường học.

Kiểm tra đột xuất điểm trông giữ xe tự phát tại nhà bà Nguyễn Thị Lanh (thị trấn Núi Đối, gần trường THPT Nguyễn Huệ), Công an huyện Kiến Thụy phát hiện toàn bộ 20 phương tiện do học sinh gửi tại đây đều có phân khối từ 100-150cc. Sự việc này cũng cho thấy dấu hiệu học sinh cố ý sử dụng phương tiện vi phạm nhưng không đưa vào nhà xe của trường để tránh bị phát hiện khi các lực lượng chức năng kiểm tra.

Trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Đội CSGT – TT (Công an huyện Tiên Lãng) cũng đã kiểm tra bãi gửi xe của 3 trường THPT và 1 trường THCS, gồm các trường: THPT Tiên Lãng, THPT Nhữ Văn Lan, THPT Hùng Thắng, THCS Thị trấn, phát hiện 4 phương tiện không phù hợp với lứa tuổi.

Công an các địa phương đã lập biên bản đối với tất cả các trường hợp trên, bàn giao phương tiện cho lãnh đạo các trường học nêu trên để xác định các học sinh vi phạm, xử lý theo quy định, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hải Phòng) để giảm thiểu những vụ TNGT đáng tiếc xảy ra do người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt với phụ huynh học sinh là rất cần thiết. Theo đó, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng không chỉ kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu cam kết đối với học sinh mà tiếp tục xử lý đối với các phụ huynh giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Văn Minh
.
.