Người phụ nữ lớn tuổi bị phạt vì điều khiển xe điện cân bằng… đi chợ
Người phụ nữ 59 tuổi sử dụng xe điện cân bằng lưu thông trên đường phố đông đúc gây mất an toàn giao thông vừa bị Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh lập biên bản xử phạt…
Ngày 10/4, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.T.M. (SN 1966, ngụ quận 4) về hành vi “sử dụng bàn trượt (xe điện cân bằng) trên phần đường xe chạy”.

Trước đó mạng xã hội đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh bà M. điều khiển xe điện cân bằng đi chợ lưu thông qua cầu Khánh Hội (hướng từ quận 1 về quận 4). Vì phương tiện này không phải là phương tiện được phép lưu thông trên đường phố bởi tính an toàn không cao, rất nguy hiểm cho người điều khiển và các phương tiện khác nên Đội CSGT Bến Thành đã xác minh và mời bà M. về trụ sở làm rõ.
Sau khi xem lại đoạn clip trên bà M. xác định mình là người trong clip đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông của mình nên ký vào biên bản xử phạt. Với hành vi sử dụng bàn trượt (xe điện cân bằng) trên phần đường xe chạy, bà M. bị phạt từ 200-250 ngàn đồng.

Theo một cán bộ Đội CSGT Bến Thành, các loại thiết bị như vali điện, xe scooter (xe trượt điện), xe điện cân bằng, giày pa-tanh… không phải là phương tiện được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, không được Luật TTATGT đường bộ công nhận là phương tiện giao thông đường bộ, do đó không được phép sử dụng để tham gia giao thông trên đường.
Ngoài ra, các phương tiện này không có biển số, không đăng ký, không được kiểm định kỹ thuật, không có tín hiệu đèn hoặc gương chiếu hậu (những yếu tố bắt buộc để đảm bảo an toàn tối thiểu trên đường) nên việc người dân điều khiển các thiết bị này tham gia giao thông trên đường tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến tai nạn giao thông.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn, khi sử dụng các thiết bị này người dân cần lưu ý: chỉ sử dụng trong không gian công viên, khu vui chơi giải trí hoặc những nơi đã được cho phép; không được sử dụng để tham gia giao thông trên vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông.