Hiệu quả từ việc thực hiện chỉ tiêu “100% xã, phường, thị trấn kéo giảm tai nạn giao thông”

Thứ Tư, 11/12/2024, 07:50

Năm 2024 là năm đầu tiên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu “100% xã, phường, thị trấn kéo giảm tai nạn giao thông” vào nội dung Nghị quyết để xem xét, gắn trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân nếu để tình hình TNGT phức tạp tại địa bàn.

Với cách làm này, so với cùng kỳ năm 2023, TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh giảm sâu về số vụ (giảm 126 vụ, giảm 24,71%) và số người người bị thương (giảm 128 người, 30,26%), số người chết do tai nạn được kiềm chế.

Chuyển biến tích cực tại “điểm nóng”

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền từng là một trong những “điểm nóng” về mất trật tự ATGT của tỉnh Thừa Thiên Huế do hệ thống giao thông ở đây khá đa dạng, gồm đường Quốc lộ 1A, nhiều tuyến Tỉnh lộ 6 - 9 - 17A, 17B; các tuyến đường nội thị cùng với đường sắt Bắc - Nam… Năm 2023, thị trấn Phong Điền xảy ra 15 vụ TNGT khiến 10 người chết, bị thương. Thế nhưng sang năm 2024, địa bàn này chỉ xảy ra 4 vụ khiến 4 người chết, bị thương.

csgt1.jpg -0
Cán bộ CSGT Công an Thừa Thiên Huế tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh.

Trung tá Lê Phước Đức, Trưởng Công an thị trấn Phong Điền cho biết, để đạt được kết quả đó trong năm 2024, Công an thị trấn chủ động tham mưu và huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, với quan điểm “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện; chính quyền quản lý, điều hành; lực lượng Công an, quản lý đô thị làm nòng cốt; đồng thời phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể đóng trên địa bàn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành, không vi phạm giao thông”.

Bên cạnh đó, Công an thị trấn phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vân động nhân dân, học sinh, chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp Tổ đặc biệt của Công an huyện tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ, vi phạm pháp luật và ngăn ngừa hoạt động phạm tội xảy ra trên tuyến đia qua địa bàn. UBND thị trấn Phong Điền kêu gọi thị Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện, Công an thị trấn Phong Điền triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Phòng cháy chữa cháy và trật tự xã hội cho nhiều trường học trên địa bàn.

Công an thị trấn Phong Điền còn lồng ghép tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại 6 tổ dân phố; yêu cầu hàng chục hộ kinh doanh hàng quán dọc tuyến QL1A, hơn 30 hộ tiểu thương Chợ Phò Trạch ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua bán. Tuyên truyền, ký cam kết đối các doanh nghiệp vận tải, hộ cá thể kinh doanh dịch vụ vận tải, chủ mỏ đất và các hàng quán cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo ATGT…

Chọn giải pháp đột phá kéo giảm tai nạn giao thông

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của Bộ Công an, ngay từ đầu năm 2024, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm, lực lượng CSGT cùng Công an các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, rà soát các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT khu vực xung quanh trường học.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Anh, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế, đầu năm học mới, Công an TP Huế đều phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Nhà trường cũng nghiêm cấm học sinh sử dụng mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên đến trường. Lực lượng Công an còn đẩy mạnh việc gắn trách nhiệm đối với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Các trường hợp phụ huynh có con em vi phạm đều phải ký xác nhận, cam kết không để tình trạng này tiếp diễn. Các hộ gia đình giữ xe tại khu vực gần trường học ký cam đoan, cam kết “Không nhận trông giữ mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên cho học sinh”…

Việc xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm TTATGT cũng được lực lượng CSGT toàn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều biện pháp. Qua đó, tại 9 huyện, thị, thành phố; lực lượng Công an đã lập biên bản, xử lý hàng ngàn trường hợp học sinh vi phạm ATGT. Theo đánh giá của Công an tỉnh, việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của phụ huynh và học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ TNGT xảy ra đối với học sinh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng chức năng liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các dịp cao điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT. Qua đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản 33.502 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 6.175 trường hợp; xử lý hành chính 25.211 trường hợp, phạt tiền hơn 43,8 tỉ đồng, tước 5.618 giấy phép lái xe các loại. Lỗi vi phạm nhiều nhất là tốc độ với 10.475 trường hợp (tăng 5.572 trường hợp so với năm 2023), vi phạm nồng độ cồn 8.620 trường hợp (tăng 1.163 trường hợp so với cùng kỳ)...  Nhờ vậy, so với cùng kỳ năm 2023, TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh giảm sâu về số vụ (giảm 126 vụ, giảm 24,71%) và số người người bị thương (giảm 128 người, 30,26%), số người chết do tai nạn được kiềm chế.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh, để trật tự ATGT tiếp tục được duy trì, đảm bảo, giảm số vụ TNGT thì cấp ủy, chính quyền địa phương phải thật sự vào cuộc và cần phải thay đổi trong ý thức chỉ đạo, điều hành. Đối với địa phương nào để xảy ra số vụ TNGT tăng phải có cam kết, giải pháp để đảm bảo, giảm số vụ TNGT trên địa bàn mình quản lý. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng; phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện các giải pháp kiềm chế và kéo giảm TNGT...

Hải Lan
.
.