Hà Nội đưa xe buýt điện vào thay thế phương tiện diesel trên tuyến 54 Long Biên – Bắc Ninh
Sáng 14/5/2026, nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) (14/5/2004- 14/5/2026), đơn vị đã chính thức đưa 23 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 54 Long Biên – Bắc Ninh, thay thế phương tiện diesel hiện hữu, tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông công cộng xanh và hiện đại của Thủ đô.
Theo Transerco, các phương tiện mới do Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên vận hành, thuộc dòng xe buýt đô thị hiện đại với thiết kế sàn thấp, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và hành khách khuyết tật. Trên xe được tích hợp nhiều tiện ích phục vụ hành khách như hệ thống điều hòa, camera giám sát, bảng điện tử thông tin hành trình và các thiết bị hỗ trợ tiếp cận.
Đáng chú ý, các xe mang màu xanh lá đặc trưng của thương hiệu Hanoibus, kết hợp họa tiết cánh chim hòa bình cùng hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe, tạo diện mạo hiện đại, gần gũi và mang đậm dấu ấn văn hóa Thủ đô.
Tuyến buýt số 54 là một trong những tuyến kết nối quan trọng giữa Hà Nội và Bắc Ninh, phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, công nhân và sinh viên. Việc thay thế xe diesel bằng xe buýt điện không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần giảm khí thải, tiếng ồn và thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại khu vực đô thị.
Transerco cho biết, tính từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã đưa vào hoạt động 152 xe buýt điện cỡ trung bình và cỡ lớn trên nhiều tuyến trọng điểm. Với 23 phương tiện mới bổ sung trên tuyến 54, tổng số xe buýt điện của Tổng công ty hiện đạt 175 xe.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 72/2004/QĐ – UB ngày 14/5/2004. Hiện nay, Transerco là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực: dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (thương hiệu Hanoibus), quản lý bến bãi và dịch vụ điểm đỗ xe công cộng tại Thủ đô Hà Nội. Với hơn 10.000 lao động đang làm việc tại 12 đơn vị trực thuộc và 5 công ty con, cùng tinh thần “Chung sức đồng lòng”, Transerco đã và đang đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội mà Thành phố giao phó.
Từ khởi đầu là mô hình thí điểm của Nhà nước, trong suốt 20 năm phát triển và trưởng thành, Transerco đã vươn lên trở thành điển hình tiêu biểu trong việc áp dụng hiệu quả mô hình Tổng công ty mẹ - con. Hiện nay, Tổng công ty đang điều hành theo 4 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Vận tải hành khách công cộng; Hạ tầng vận tải; Kinh doanh vận tải; Thương mại dịch vụ và giá trị gia tăng. Với tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm liên tục đổi mới của Ban quản lý và điều hành Tổng công ty, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên lao động, Transerco luôn giữ được sự ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững, hàng năm đều đạt doanh nghiệp loại A của thành phố, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng, hiệu quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo ổn định đời sống, công ăn việc làm cho hơn hàng chục ngàn lao động.

Transerco phục vụ an toàn cho hàng trăm nghìn hành khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5