CSGT tỉnh Phú Thọ xử phạt nhiều xe khách chở quá số người quy định

Thứ Bảy, 21/02/2026, 16:17

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngay trong ngày 21/2, những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khi người dân trên cả nước bắt đầu trở lại thành phố để làm việc, học tập, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trước tình hình đó, Cụm 5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xác định rõ diễn biến phức tạp của giao thông sau Tết, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn phụ trách. Lực lượng CSGT kịp thời phát hiện các đoạn đường trơn trượt, khu vực có nhiều sương mù, hạn chế tầm nhìn để tuyên truyền, cảnh báo người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông.

Song song với đó, Cụm 5 (Đội CSGT đường bộ số 2) thường xuyên cập nhật tình hình giao thông trên bản đồ, kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ ùn tắc, nhanh chóng xác định nguyên nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ, điều tiết, giải quyết kịp thời, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đặc biệt, cùng ngày (21/2), tổ công tác Cụm 5 (Đội CSGT đường bộ số 2) đã phát hiện, lập biên bản 12 trường hợp xe khách chở quá số người quy định; xử phạt với tổng số tiền 272,5 triệu đồng; trừ điểm 4 giấy phép lái xe (GPLX) và tước 4 phù hiệu xe.

Trước đó, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán (ngày 13/2), qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý 152 trường hợp xe ô tô khách vi phạm, phạt tiền trên 812 triệu đồng. Điển hình, tổ công tác kiểm tra xe khách BKS 25B-xxx.92 do N.M. T (SN 1980), trú tại phường Sơn Tây, TP Hà Nội điều khiển đã vi phạm chở quá số người quy định (65/34 người); chở hành lý, hàng hóa vượt kích thước bao ngoài; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, vi phạm Điểm e Khoản 3; Khoản 4; Điểm đ Khoản 6 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Tổng mức phạt tối đa: 67,8 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX. Chủ phương tiện (tổ chức) có thể bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Tổ công tác kiểm tra xe khách BKS 25B-xxx.35 do L.V.N (SN 1991), trú tại tỉnh Lai Châu điều khiển, đã vi phạm chở quá số người (91/44 người); chở hàng hóa vượt kích thước; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổng mức phạt tối đa: 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm GPLX; chủ phương tiện bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Phú Thọ xử phạt nhiều trường hợp vi phạm giao thông -0
Trong 2 ngày 29 và mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người.

Quá trình kiểm tra xe khách BKS 26B-xxx.23 do V.A.T (SN 1988), trú tại tỉnh Tuyên Quang điều khiển, tổ công tác đã phát hiện xe khách vi phạm chở quá số người (73/22 người); chở hàng hóa vượt kích thước; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động; xe kinh doanh vận tải hành khách không có phù hiệu. Tổng mức phạt tối đa: 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm GPLX; chủ phương tiện bị phạt tối đa 198 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ) đã xử lý 2 tài xế xe ghép điều khiển xe ô tô vi phạm vì chở khách bằng hình thức không có hợp đồng vận tải, không có phù hiệu theo quy định, mức phạt 11 triệu đồng.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, trong 2 ngày 29 và mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 4 người. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát; chuyển hướng không bảo đảm an toàn. Đồng thời, vẫn còn tình trạng người dân vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông như: chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không gắn biển số, lạng lách, đánh võng…

Để nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại, từ ngày 16/2, Công an tỉnh Phú Thọ đã vận hành hệ thống camera giám sát và thực hiện trích xuất dữ liệu, xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được hệ thống ghi nhận.

Minh Hiền
.
.