Còn hơn 40% lượng vé xe khách từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh dịp Tết

Thứ Sáu, 06/02/2026, 15:19

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài 20 ngày, kể từ ngày 7/22026 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 26/2/2026 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng)…

Theo đó, Sở Xây dựng đã lên kế hoạch để các đơn vị thực hiện, bảo đảm liên tục, thông suốt và không để người dân lỡ Tết do thiếu phương tiện. Sản lượng hành khách đi, lại dịp Tết Nguyên đán năm nay dự kiến sẽ tăng ở lĩnh vực hàng không. Khách đi máy bay đạt bình quân 146.678 lượt/ngày với 970 chuyến bay/ngày, tăng 20% so với hiện tại và tăng 8% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Lĩnh vực vận tải khách liên tỉnh bằng đường bộ sẽ đạt bình quân 76.367 khách/ngày, sẽ có 4.360 chuyến xe xuất bến/ngày.

Sở Xây dựng dự báo, sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động với tần suất rất cao, đạt hơn 1.000 chuyến bay/ngày vào cao điểm. Thực trạng này gây áp lực lớn lên công tác điều phối, giải tỏa khách và giao thông kết nối khu vực sân bay. Kéo theo đó nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại tăng cao, nguy cơ ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao cửa ngõ thành phố các ngày trước và sau Tết.

Đến thời điểm này, 15 bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch vận chuyển khách Tết. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, nhà xe công bố công khai giá vé và tổ chức bán vé trước để chủ động trong kế hoạch phục vụ những ngày cao điểm.

Đến nay các bến đã bán 691.492 vé trong tổng số 1.241.933 vé xe khách sẽ phục vụ dịp cao điểm Tết năm nay, đạt tỷ lệ 56% tổng số vé sẽ phục vụ. Mức phụ thu giá vé không quá 40%-60% so với giá ngày thường. Các doanh nghiệp vận tải, nhà xe cũng đã chuẩn bị hơn 2.200 phương tiện dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi số lượng hành khách tăng hoặc xe từ các tỉnh, thành quay đầu về TP Hồ Chí Minh không kịp.

Còn hơn 40% lượng vé xe khách liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về các địa phương dịp cao điểm Tết -0
Bến xe chưa bán hết vé Tết trong khi xe ngoài bến dừng, đỗ ngay tại biển cấm để đón khách. 

Đối với đường hàng không, ông Ngô Hải Đường cho rằng điểm nhấn quan trọng nhất của năm nay là sự thay đổi lớn về hạ tầng với việc đưa vào khai thác nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến đường kết nối. Bên cạnh đó, các bộ ngành cho phép tăng tần suất bay vào các khung giờ đêm và sáng sớm để tối đa hóa năng lực khai thác.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đưa vào hoạt động hệ thống xác thực sinh trắc học tại các điểm kiểm tra an ninh, hệ thống làm thủ tục trực tuyến trên các ứng dụng (VNeID, ứng dụng của hãng bay)… việc này giúp tăng sản lượng hành khách, giúp khu vực nhà ga T1, T2 của sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng hơn đáng kể. Đồng thời giải quyết điểm nghẽn ùn tắc cục bộ tại khu vực soi chiếu, sảnh chờ và giao thông kết nối bên ngoài thường thấy mọi năm.

Để bảo đảm cho hành khách không bị kẹt xe, trễ chuyến bay, Sở Xây dựng tiếp tục phát huy tổ công tác liên ngành giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động tốt trong thời gian qua. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết, phương án tăng cường các phương tiện như xe buýt, taxi, xe hợp đồng để kịp thời giải tỏa khách tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất theo lịch bay của ngành hàng không.

Bảo Sơn
.
.