Cẩn trọng khi đi qua các giao lộ không đèn tín hiệu giao thông
Nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra khi các phương tiện lưu thông qua các giao lộ không đèn tín hiệu giao thông. Đa phần các vụ TNGT xảy ra do nạn nhân và người gây tai nạn thường chủ quan, chạy xe với tốc độ cao thiếu quan sát khi đường vắng nên không xử lý kịp tình huống dẫn đến tai nạn.
Người nhà chị Q.T.N.Q. (SN 1992, quê Sóc Trăng cũ) viết tâm thư mong chính quyền địa phương gắn đèn tín hiệu giao thông, hoặc biển cảnh báo nguy hiểm tại giao lộ đường Song Hành-Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh để cảnh báo các phương tiện khác.
Cả đường Song Hành và đường Trần Văn Kiểu hằng ngày lượng phương tiện lưu thông qua không lớn, nên tại một số đường giao ở đây không gắn đèn tín hiệu giao thông. Chiều 30/10, chị Q. (hành nghề tiếp thị sữa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Kiểu đến giao lộ trên bị xe ôtô 5 chỗ từ đường Song Hành băng qua đường tông, khiến chị Q. bị văng ra xa và tử vong tại chỗ. Chị Q. mất, bỏ lại đứa con thơ chưa đầy 2 tuổi.
Theo quan sát của phóng viên, giao lộ trên mật độ lưu thông thấp nên các phương tiện khi lưu thông qua giao lộ này thường chạy với tốc độ cao, thiếu quan sát, nhất là phương tiện khi từ đường Song Hành băng qua giao lộ thường tăng tốc để vượt qua dẫn đến nhiều vụ va quệt xảy ra.
Theo một số người dân ở đây, vì đường vắng phương tiện việc gắn đèn giao thông cũng bất tiện nên mong chính quyền địa phương có biển cảnh báo giảm tốc độ, quan sát trước khi vào giao lộ để tránh những vụ TNGT đáng tiếc xảy ra.
Nhiều tuyến hẻm tại TP Hồ Chí Minh có mật độ phương tiện lưu thông lớn không khác gì là đường chính, tuy nhiên tại các vị trí này không có đèn tín hiệu giao thông nên người điều khiển phương tiện thường chủ quan, chạy xe với tốc độ cao và khi gặp sự cố thì trở tay không kịp dẫn đến các vụ TNGT thương tâm.
Tại giao lộ Hậu Giang-hẻm 820, phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh, mật độ lưu thông cao là điểm thường xuyên bị ùn ứ giao thông bởi nơi này có đến 2 trường học, lượng học sinh rất lớn. Nhiều phương tiện lưu thông trên đường Hậu Giang khi đi qua giao lộ này thường chạy với tốc độ rất cao dẫn đến hàng loạt vụ va quệåt, dẫn đến bị thương và có cả tử vong.
Gần đây nhất, vào chiều tối 26/10, ông H.M.T. (SN 1964, quê Tây Ninh) điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Hậu Giang hướng từ Chợ Lớn về Bến xe Miền Tây với tốc độ cao. Lúc này từ trong hẻm 820, nam thanh niên hành nghề giao hàng công nghệ điều khiển phương tiện băng qua đường với tốc độ chậm. Do vướng một chiếc xe 7 chỗ đang lưu thông đến, xe máy của người giao hàng công nghệ vừa thò đầu ra khỏi đầu xe 7 chỗ thì xe ông T. tông vào. Cú va chạm khiến ông T. và xe máy văng lên cao rơi xuống, ông T. tử vong tại chỗ.
Theo chị C.M, nhà gần giao lộ trên cho hay, tại giao lộ này liên tục xảy ra các vụ va quẹt bởi người điều khiển các phương tiện lưu thông qua đây thiếu cảnh giác, chủ quan và thường điều khiển phương tiện với tốc độ cao.
Nhiều người dân cho rằng cần gắn các biển giảm tốc độ, biển giao lộ nguy hiểm để những người điều khiển phương tiện nhìn thấy và có ý thức hơn khi lưu thông qua các giao lộ không đèn tín hiệu này. Ngoài việc lặp đặt các biển cảnh báo thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn để tránh các vụ TNGT gây ảnh hưởng đến chính mình và những người xung quanh.

Hoảng loạn với những vô lý của hệ thống đèn tín hiệu giao thông