Ukraine điều tra vụ rò rỉ dự thảo khoáng sản bằng máy phát hiện nói dối

Chủ Nhật, 06/04/2025, 11:08

Tờ Financial Times hôm 5/4 dẫn lời các quan chức chính phủ Ukraine cho biết, cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kiev và Washington về các điều khoản trong dự thảo thỏa thuận khoáng sản quan trọng. 

Theo Financial Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) điều tra vụ rò rỉ đề xuất mới nhất của Mỹ về thỏa thuận khoáng sản với nước này. Cụ thể, cuộc điều tra được cho là bắt đầu sau khi nghị sĩ đối lập Yaroslav Zhelezniak công khai thông tin chi tiết về dự thảo thỏa thuận mà Mỹ gửi phía Ukraine hôm 26/3, tuyên bố rằng ông đã nhận được một bản sao.

Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự phẫn nộ khi các điều khoản của dự thảo lan truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông, trong khi ông vẫn chưa đọc tài liệu. Ông Zelensky nhấn mạnh: "Tôi tự hỏi ai đang truyền tải thông tin này".

Ukraine điều tra vụ rò rỉ dự thảo khoáng sản bằng máy phát hiện nói dối -0
Tổng thống Ukraine Zelensky ráo riết điều tra vụ rò rỉ dự thảo thỏa thuận khoáng sản với Mỹ trong bối cảnh đàm phán tiếp tục bế tắc vì những điều khoản mỗi bên đưa ra. Ảnh: Reuters

Nhiều nhân viên chính phủ có quyền tiếp cận thỏa thuận đã bị thẩm vấn bằng cả máy phát hiện nói dối. Tuy nhiên, nguồn tin từ Ukraine từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc nêu rõ có bao nhiêu cá nhân đã bị thẩm vấn.

Theo Financial Times, máy phát hiện nói dối là một công cụ gây tranh cãi. Các cơ quan thực thi pháp luật thường sử dụng loại máy này trong các cuộc điều tra tội phạm và để sàng lọc những công dân nước ngoài muốn gia nhập quân đội. Trong một tuyên bố hôm 5/4, cơ quan an ninh SSU cho biết, họ hoạt động theo luật để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ bí mật một số chi tiết về các hoạt động của mình.

Được biết, Kiev hôm 27/3 thông báo đã nhận được một dự thảo thỏa thuận mới từ Mỹ, sau cuộc tranh luận nảy lửa giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.

Theo dự thảo này, Ukraine phải trả lại hơn 120 tỷ USD tiền viện trợ. Mỹ sẽ kiểm soát một quỹ đầu tư được thành lập để tái thiết Ukraine và nắm giữ các khoản thanh toán do Ukraine tính cho việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cùng với tiền bản quyền khai thác tài nguyên.

Nguồn tin của Financial Times chia sẻ, giới chức Ukraine đã bị bất ngờ trước những yêu cầu mới nhất của Mỹ. Hồi đầu tuần, ông Trump cho biết, Tổng thống Zelensky đang cố rút lui khỏi thỏa thuận, cảnh báo rằng người đồng cấp Ukraine sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn nếu thỏa thuận không được thông qua, đồng thời tái khẳng định Kiev sẽ không bao giờ trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Kim Ngọc
.
.