Tổng thống Putin: Quân đội Nga mở mũi tiến công mới vào Ukraine từ Kursk
Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Lữ đoàn 810 thuộc quân đội Nga đã mở mũi tiến công mới từ bang Kursk vào lãnh thổ Ukraine, diễn biến cho thấy xung đột chưa hạ nhiệt.
"Theo thông tin mới nhất cách đây một giờ: đêm qua, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 810 đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine và xâm nhập vào lãnh thổ đối phương. Quân đội Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến", Interfax tối 19/2 (giờ địa phương) dẫn lời Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo giới.
Truyền thông Nga cho biết, lực lượng của Lữ đoàn 810 là các quân nhân có kinh nghiệm. Đơn vị này từng tham gia chiến đấu để giành kiểm soát thành phố Mariupol bên bờ biển Azov, đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhzhia và ngăn các đợt vượt sông của Ukraine ở tỉnh Kherson.
Sau khi Ukraine mở chiến dịch đột kích bang Kursk của Nga tháng 8/2024, Lữ đoàn 810 đã giao tranh với lực lượng Ukraine tại đây, theo trang phân tích DeepState. Tuần trước, Ukraine thừa nhận chỉ còn chiếm giữ được khoảng 500km2 lãnh thổ ở Kursk, giảm mạnh từ khoảng 1.300km2 hồi tháng 9/2024.
Hiện chưa rõ mục tiêu chiến dịch của Lữ đoàn 810 ở Ukraine. Tuyên bố của Tổng thống Putin đánh dấu lần đầu Nga tiên mở mũi tiến công trên bộ vào tỉnh Sumy ở phía Bắc Ukraine từ năm 2022 và cho thấy quân Ukraine ở Kursk sẽ đối mặt áp lực lớn nếu Nga có thể siết gọng kìm và cắt đứt tuyến tiếp tế.
Tuy nhiên, Ukraine cùng ngày đã bác bỏ thông tin về việc lực lượng Nga tiến từ Kursk vào tỉnh Sumy. Quan chức Chính phủ Ukraine Andrey Kovalenko ngày 19/2 tuyên bố một nhóm trinh sát của Nga đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ Ukraine, nhưng đã bị đẩy lùi.
Diễn biến chiến sự mới ở biên giới Nga-Ukraine xuất hiện sau khi phái đoàn Nga-Mỹ có cuộc hội đàm đầu tiên sau nhiều năm ở Arab Saudi vào ngày 18/2, tập trung thảo luận khả năng bình thường hóa quan hệ song phương Moscow-Washington và lập kế hoạch cho các cuộc đàm phán tương lai về chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Sau 3 năm giao tranh, Ukraine đang chật vật phòng thủ do bị Nga áp đảo về hỏa lực và nhân lực trên chiến trường. Nguồn viện trợ vũ khí, tài chính từ phương Tây cho Kiev cũng đang bị thu hẹp từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử.
Những tuần qua, Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ cấp cao đánh giá khả năng Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong chiến sự là rất thấp; đồng thời đề nghị Kiev thực tế hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột và phải sớm tiến hành bầu cử.
Theo phóng viên Nhà Trắng của Fox News Jacqui Heinrich, sau cuộc đàm phán ở Arab Saudi ngày 18/2, Nga và Mỹ dường như đang mong muốn thúc đẩy "kế hoạch hòa bình ba giai đoạn" ở Ukraine, bao gồm: ngừng bắn, tổ chức bầu cử ở Ukraine, và kí kết thỏa thuận hòa bình. Nga và Mỹ chưa xác nhận thông tin về kế hoạch mà Heinrich đề cập.