Nga tấn công dữ dội hạ tầng năng lượng Ukraine
Ukraine phát cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ và xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng hư hại do trúng hỏa lực Nga.
Ukraine từ rạng sáng nay (7/3) phát cảnh báo không kích trên toàn quốc, sau khi không quân nước này phát hiện Nga mở đòn tấn công hiệp đồng vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này bằng máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, PravdaUkraine đưa tin.

Không quân Ukraine ghi nhận một nhóm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 có khả năng phóng tên lửa hành trình Kh-101 xuất kích từ khu vực Murmansk của Nga; một một tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal; và nhiều tên lửa Kalibr di chuyển vào Ukraine từ Biển Đen.
Trưa cùng ngày (7/3, giờ Hà Nội), Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko thông báo, Nga đã tấn công dữ dội vào hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine. Nhiều cơ sở năng lượng trên toàn lãnh thổ Ukraine bị thiệt hại vì trúng hỏa lực Nga, khiến nguồn điện bị ngắt.
"Mọi biện pháp cần thiết đang được thực hiện để ổn định nguồn cung cấp năng lượng và khí đốt", ông Galushchenko nói, nhưng không nêu chi tiết về các cơ sở hứng đòn tập kích.
Theo PravdaUkraine, "một cơ sở công nghiệp quan trọng" ở tỉnh Ternopil phía Tây Ukraine trúng "một số tên lửa", dẫn đến hỏa hoạn và ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp khi đốt tại khu vực. Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định đòn tập kích vào Ternopil không gây thương vong.
Đợt tập kích mới nhất diễn ra vào thời điểm Ukraine không còn nhiều tên lửa phòng không Patriot dự trữ để đánh chặn hỏa lực Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng đình chỉ chia sẻ tin tình báo cho Ukraine, khiến Kiev không còn được cung cấp thông tin sớm về cách thức và các hướng di chuyển của tên lửa, máy bay Nga để lên kế hoạch đánh chặn.