Nga có thể triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào năm sau

Thứ Sáu, 06/12/2024, 22:07

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/12 cho biết rằng Moscow có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ của Belarus vào nửa cuối năm sau.

Tổng thống Putin: Nga có thể triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào năm sau -0
Ảnh minh họa Getty Images. 

Ông Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Minsk, nơi hai nhà lãnh đạo đã ký một hiệp ước phòng thủ chung.

“Về khả năng triển khai những vũ khí đáng gờm như Oreshnik trên lãnh thổ Belarus, thẳng thắn mà nói, vì hôm nay hai nước ký thỏa thuận về an ninh bằng mọi lực lượng và phương tiện có sẵn, tôi cho rằng việc triển khai vũ khí này là khả thi”, Tổng thống Nga nói, đồng thời cho biết “việc triển khai có thể sẽ diễn ra vào nửa cuối năm sau, khi Nga sản xuất hàng loạt hệ thống này và khi hệ thống tên lửa này hoạt động trong lực lượng chiến lược của Nga”.

Nga đã bắn tên lửa Oreshnik vào một thành phố của Ukraine vào tháng trước trong những gì ông Putin mô tả là cuộc thử nghiệm đầu tiên của vũ khí trong điều kiện chiến đấu.

Ông cũng khẳng định rằng loại tên lửa này không thể bị đánh chặn và có sức hủy diệt tương đương với vũ khí hạt nhân, ngay cả khi được lắp đầu đạn thông thường.

Một số chuyên gia phương Tây tỏ ra hoài nghi về tuyên bố của ông Putin về tên lửa này.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng khẳng định với ông Lukashenko rằng Belarus, quốc gia có chung biên giới với các thành viên NATO là Ba Lan, Latvia và Litva, sẽ có thể tự xác định mục tiêu cho Oreshnik được triển khai trên lãnh thổ của mình.

Ông Putin cho rằng hiệp ước phòng thủ chung giữa Nga và Belarus “sẽ giúp bảo vệ an ninh hai nước một cách đáng tin cậy, do đó tạo điều kiện cho sự phát triển hòa bình và bền vững hơn nữa của hai quốc gia”, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.

Duy Tiến
.
.